Giao thông

Vắng công an, đi ngược chiều tràn lan trên đường Láng, Minh Khai

Chu Dũng 09/11/2023 10:53

Ngày 9-11, từ phản ánh của người dân qua Zalo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã giao Đội Cảnh sát giao thông địa bàn xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa.

397982290_714304210730643_1224756593441706628_n(1).jpeg
Không có lực lượng chức năng, nhiều người cố tình vi phạm.

Qua khảo sát, Đội Cảnh sát giao thông số 4 nhận thấy, vị trí người dân thường xuyên vi phạm bắt đầu từ ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, đi ngược khoảng 20m để sang làn đường đối diện và vào ngõ Hòa Bình 7, thay vì phải di chuyển đúng làn tại điểm quay đầu cách đó khoảng 1 phút di chuyển. Các vi phạm này tạo xung đột giao thông, gây nguy hiểm trên tuyến phố Minh Khai.

Tương tự, theo Đội Cảnh sát giao thông số 3, từ đường Láng vào phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, khoảng cách cũng chừng 30m, vào giờ cao điểm với mật độ phương tiện đông đúc, việc đi ngược chiều của người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chính là nguyên nhân gây ùn ứ và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khi tiếp nhận phản ánh của người dân xử lý các vi phạm thông qua Zalo đã khảo sát hiện tượng trên và có kế hoạch xử lý triệt để.

396570158_609015544589674_8288409430790796232_n.jpeg
Cắm chốt xử lý khu vực ngõ Gốc Đề.

Ghi nhận, vào sáng nay (9-11), trong quá trình xử lý tại khu vực ngõ Gốc Đề, nhiều người dân sống xung quanh đây đã tỏ ra bất bình về việc nhiều người mặc dù thấy cảnh sát giao thông cắm chốt vẫn ngang nhiên vi phạm. Có người dân còn xuống tận đường hỗ trợ lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện vi phạm quay đầu.

Anh Cao Xuân Tình (ở Thái Nguyên, làm nghề xe ôm công nghệ) cho biết, gần như ngày nào cũng có va chạm giao thông vì người dân đi ngược chiều, có ngày xảy ra 2-3 vụ vì đường Minh Khai rộng hơn 4 làn xe, nhiều người điều khiển xe phóng nhanh, khi gặp phương tiện đi ngược chiều không thể xử lý kịp.

386442896_346274984477646_3612408952222888310_n.jpeg
Cảnh sát giao thông dừng xe một trường hợp vi phạm.

Trong ca trực sáng 9-11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã xử lý 5 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Triệu Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết, các trường hợp vi phạm đều là người dân sinh sống trong ngõ Gốc Đề, khi bị giữ phương tiện đều viện lý do đi tắt để đến công sở, trường học cho nhanh dù biết rất nguy hiểm.

Qua xử lý, kết hợp với tuyên truyền, người dân đều nhận thức ra hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng và cam kết không tái phạm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vắng công an, đi ngược chiều tràn lan trên đường Láng, Minh Khai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.