Xã hội

Xử lý nghiêm tình trạng đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi

Chu Dũng 31/10/2023 - 11:13

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về việc xử lý dứt điểm tình trạng đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

371545361_697987459063178_1704653709114705619_n.jpeg
Một trường hợp vi phạm đi ngược chiều.

Qua phản ánh, kể từ khi bỏ dải phân cách mềm và điều chỉnh lại việc di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Vũ Trọng Phụng tới Nguyễn Tuân, xuất hiện tình trạng dòng xe đi ngược chiều từ khu vực cổng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên (336 Nguyễn Trãi) để nhập vào đường Vũ Trọng Phụng.

Trước hiện tượng giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện như trên, Phòng Cảnh sát giao thông đã giao Đội Cảnh sát giao thông số 7 xử lý nghiêm.

Qua khảo sát, Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, mặc dù đã tạo lối mở ở dải phân cách ở khu vực trên để các phương tiện đi lại thuận tiện, nhưng thay vì chấp hành, nhiều người vẫn tìm cách đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi để vào đường Vũ Trọng Phụng, trong đó không ít người là sinh viên, cán bộ…

Thậm chí có trường hợp quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng cắm chốt xử lý, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

396570464_1964922037241380_9043243675610379856_n.jpeg
Người này dắt xe qua chốt.

Chỉ riêng trong tháng 10-2023, Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã xử lý, lập biên bản 150 trường hợp đi ngược chiều, 360 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tước 150 giấy phép lái xe, tạm giữ 41 phương tiện, phạt tiền hơn 400 triệu đồng…

Ghi nhận trong sáng 31-10, dù việc vi phạm đã giảm nhưng vẫn còn những trường hợp “tranh thủ” đi ngược chiều.

Điển hình là anh N.V.D (ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy 29G1-848.xx đi từ ngõ cách đường Vũ Trọng Phụng khoảng 30m ra để đi ngược chiều cho nhanh. Còn chị N.H.V (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát đi ngược chiều trên vỉa hè với lý do đi chợ cho tiện…

396402671_640750308211763_2086787746690541684_n(1).jpeg
Xử lý một trường hợp vi phạm đi ngược chiều trên vỉa hè.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, có những thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng, hiện tượng vi phạm vẫn xảy ra do ý thức người dân chưa cao. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và các trường đại học trên địa bàn tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, chấm dứt tình trạng đi ngược chiều trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm tình trạng đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.