Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động 270 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam

Vân Nga| 15/12/2016 14:46

(HNMO) - Sáng 15-12, Ban Chấp hành khóa III, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam (dioxin) Việt Nam đã tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (dioxin) Việt Nam cho biết: Năm 2016 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa III của Hội. Đây cũng là năm Hội thực hiện thành công tổ chức kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Năm 2016, các cấp hội đã phát triển 13 hội cấp huyện, 120 hội cấp xã và kết nạp 23.700 hội viên. Công tác tuyên truyền được các cấp Hội tiến hành rộng khắp với nhiều hình thức như: tôn vinh người phụ nữ vì chồng con là nạn nhân, giao lưu truyền hình trực tiếp "Xoa dịu nỗi đau da cam", triển lãm "Da cam - Lương tri và công lý"...

Về vận động nguồn lực xây dựng Quỹ Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tính đến hết tháng 10, các cấp hội thu được gần 270 tỷ đồng, trong đó, Quỹ trung ương Hội được hơn 8 tỷ đồng, Quỹ các tỉnh, thành hội đạt cao như Thanh Hóa 23 tỷ đồng, Bến Tre 21 tỷ đồng, Hậu Giang 12,5 tỷ đồng, Tiền Giang 12 tỷ đồng... Hội đã chi hơn 277 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân với các hình thức như: Xây dựng cơ sở bán trú hơn 19 tỷ đồng, xây dựng 529 nhà tình nghĩa trị giá hơn 26 tỷ đồng, trao 786 suất học bổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng...

Về công tác đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, Hội tiếp tục phối hợp với Ban Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAORRC) vận động các nghị sĩ Mỹ tham gia đồng bảo trợ cho Dự luật HR-2114 hỗ tợ nạn nhân CĐDC Việt Nam; tiếp tục chuẩn bị vụ kiện mới ở Mỹ và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Thị Tố Nga ở Pháp....

Năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, giữ gìn ổn định tổ chức Hội, tăng cường vận động nguồn lực và đấu tranh đòi công lý, triển khai công việc chuẩn bị Đại hội lần thứ IV.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vận động 270 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.