Khác hẳn với các trận đấu thuộc giải hạng nhất quốc gia (Cúp Picenza 2004) đã diễn ra đồng loạt chiều qua 26/5, chiều nay trên tất cả các sân cỏ trong cả nước, giải chuyên nghiệp V.League 2004 sẽ đấu sớm hơn dự định 3 ngày. Tất cả vì đội tuyển quốc gia chuẩn bị lên đường thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc trong trận vòng loại World Cup 2006.
Nhìn vào bảng xếp hạng, sau 18 vòng đấu các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang dẫn đầu với 39 điểm. Trong khi đó Sông Đà Nam Định (SĐ-NĐ) liên tiếp với 2 trận hoà gần đây nhất vẫn kém HAGL 1 điểm. Sự đuổi bắt giữa hai CLB vừa nêu đã quyết liệt lại càng trở nên quyết liệt khi LG Hà Nội ACB (LG.HN.ACB) hiện đang được 32 điểm kém đội đứng đầu 7 điểm. Chiều nay, khi các trận đấu thuộc vòng 19 đấu xong giải chuyên nghiệp Việt Nam chỉ còn 3 vòng đấu cuối cùng. Nếu HAGL chiều nay thắng trận gặp Đà Nẵng trên sân nhà Plâycu và LG.HN.ACB thua trên đất Long An các cầu thủ HAGL sẽ loại được một đối thủ do khoảng cách điểm số giữa hai CLB này đã vượt khỏi con số 9 điểm. Tuy vậy thắng thua không thể dễ dàng như những phỏng đoán, nhất là trong bóng đá. Chính vì vậy người ta phải xem xét thực lực của các trận đấu để có thể đi tới những tiên đoán mang tính tương đối mà thôi. Đấy là chưa kể SĐ.NĐ hiện đứng thứ 2 một lần nữa chơi trên sân nhà tiếp các cầu thủ đang đứng thứ 9/12 là NHĐA.TP. Nếu SĐ.NĐ thắng trận sẽ biến giải vô địch chuyên nghiệp V.League 2004 hồi hộp đến cùng hấp dẫn đến cùng giữa hai CLB này.
Với những cặp đấu của 3 CLB đang dẫn đầu giải, một sự đảo lộn sẽ rất khó. HAGL sau những trận đấu không ổn định do phải tham dự vào cúp C1 châu Á, lúc này đã giành lại được sức mạnh vốn có của họ. Chiều nay các cầu thủ Đà Nẵng không mạnh nhưng đã giành được vị trí thứ 8/12 CLB. Việc Đà Nẵng tung hết sức ra thi đấu với HAGL là điều rất khó xẩy ra. Hy vọng vô địch không còn với Đà Nẵng. Vả lại vị trí thứ 8 đủ để Đà Nẵng không bị xuống hạng. Các cầu thủ Đà Nẵng hiện đã bằng lòng với vị trí này. Nếu HAGL thắng trận họ vẫn tiếp tục dẫn đầu giải và những bất ngờ sẽ buộc phải chờ cho tới vòng đấu sau.
Hiện nay trong tốp cuối bảng, nguy cơ xuống hạng đang đè nặng lên vai các cầu thủ Thể Công. Thể Công cuối bảng mới được 13 điểm sẽ tiếp Bình Dương trên sân Hàng Đẵy. Trận lượt đi Thể công đã thắng rất chật vật Bình Dương 1-0. Trận lượt về cho dù có lợi thế sân nhà nhưng một trận thắng trên sân Hàng Đẫy trước Bình Dương là rất khó. Hiện nay Bình Dương đang đứng giữa bảng (6/12 CLB). Bình Dương đang mạnh và họ đang tìm kiếm một trận phục thù. Nếu có bất ngờ thắng được Bình Dương, Thể Công vẫn không thể nào thoát khỏi vị trí đội sổ...Vào lúc V.League 2004 sắp kết thúc một kết cục xấu đang chờ đón các cầu thủ Thể Công. Long Sơn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.