Hà Nội kết nối

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”

Phương Nam 07/09/2023 - 18:53

Ngày 7-9, diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

a179.jpg
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao khánh vàng tặng Đại hội với dòng chữ “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải, đại diện các cơ quan của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cùng 548 đại biểu dự đại hội.

Hiện nay, Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có 236 giáo xứ, họ đạo chia thành 14 giáo hạt, với 236 nhà thờ. Giai đoạn 2018-2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp bằng nhiều việc làm thiết thực vào sự nghiệp chung, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, Linh mục Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, phấn đấu đưa phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố phát triển mạnh mẽ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”, nỗ lực “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, yêu nước, tiếp tục thực hiện chủ đề của Đại hội “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố luôn là cầu nối quan trọng trong ngôi nhà chung Giáo hội Công giáo Việt Nam, góp phần tích cực xây dựng và phát triển đất nước.

a182.jpg
Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bên khánh vàng thành phố trao tặng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tặng khánh vàng cho Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương suy cử 99 thành viên tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 27 ủy viên.

a183.jpg
Các đại biểu thông qua các nội dung đại hội.

Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX; Linh mục Phan Khắc Từ được suy cử làm Chủ tịch danh dự Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố lần IX.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.