Xã hội

Thanh Oai: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào tại địa phương

Đỗ Minh 23/06/2023 14:16

Sáng 23-6, Ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Oai sơ kết phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến trong đồng bào Công giáo” huyện 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

hn-cong-giao.jpg
Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Oai Nguyễn Văn Thích phát biểu tại hội nghị.

Theo Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Oai Nguyễn Văn Thích, Ban đoàn kết Công giáo huyện đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo nói riêng và nhân dân huyện Thanh Oai nói chung thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đất đai, Luật Xây dựng và vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp phát động, gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; tổ chức Mừng lễ Giáng sinh gắn với thăm hỏi tặng quà các xứ, họ, linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu, giáo dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027...

Ngoài ra, Ban Đoàn kết công giáo huyện Thanh Oai còn tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo và tham gia nhiều hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai Nguyễn Văn Thùy biểu dương kết quả của Ban đoàn kết Công giáo huyện trong thời gian qua; đề nghị, thời gian tới, Ban Đoàn kết Công giáo huyện tiếp tục đồng hành với chính quyền, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, trong đó có: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai: Đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào tại địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.