Chính trị

Ứng Hòa: Nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bạch Thanh 13/03/2024 - 18:02

Ngày 13-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Ứng Hòa trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay”.

Dự hội nghị có cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, các thôn, tổ dân phố...

huyen-ung-hoa2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn trình bày chuyên đề

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2024, đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 18 chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố giao, 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND huyện giao và 5 nhiệm vụ trọng tâm huyện đề xuất, đăng ký với thành phố.

Các đại biểu nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện Ứng Hòa trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay".

Với tinh thần thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên tất cả phương diện; nghiêm túc xây dựng, thực hiện các tiêu chí mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) và “Đảng viên bốn tốt” (chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm); cụ thể hóa thực hiện các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, chi bộ, bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ứng Hòa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn huyện.

huyen-ung-hoa4.jpg
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền nhấn mạnh, các đơn vị cần tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, đề nghị 100% tổ chức cơ sở Đảng tích cực tham gia cuộc thi. Cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, thôn/tổ dân phố đẩy mạnh hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Ứng Hòa và Chiến thắng Khu Cháy (25/7/1954 - 25/7/2024).

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 2020-2025 (các chỉ tiêu từng cơ quan được giao phụ trách), xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp quyết liệt thực hiện và hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa: Nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.