Chính trị

Ứng Hòa gặp mặt người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày

Sơn Tùng 25/08/2023 15:30

Ngày 25-8, huyện Ứng Hòa tổ chức gặp mặt người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toản, Phó ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội, cùng đại biểu Ban liên lạc chiến sĩ bị địch bắt tù đày các huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên...

lao-thanh-cmuh-1-.jpg

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, trong đó có sự đóng góp của các chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng nhấn mạnh, sự đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày xứng đáng được ghi nhận, biểu dương và trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng xã hội, nhất là thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện luôn trân trọng sự hy sinh, những đóng góp to lớn của các cựu tù cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và quá trình xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng chí Ngô Tiến Hoàng mong muốn, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng chiến sĩ cộng sản, nêu cao ý chí, bản lĩnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; góp sức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, huyện Ứng Hòa tặng 48 suất quà cho các đồng chí lão thành cách mạng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”… tổng trị giá 72 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa gặp mặt người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.