Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đổi mới sinh hoạt chi bộ

Hà Vũ| 29/05/2023 07:07

(HNM) - Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đến nay, nhiều cấp ủy Đảng đã áp dụng thành công, góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy Long Biên trao đổi với cán bộ Đảng ủy phường và Chi bộ tổ dân phố số 7 phường Bồ Đề về kinh nghiệm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt định kỳ.

Đầu tháng 5-2023, Chi bộ tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Bồ Đề đã ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” lần thứ hai vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7 Nguyễn Văn Thịnh đã hướng dẫn đầy đủ nội dung, cách thức truy cập, theo dõi thông tin, cập nhật văn bản được trình chiếu trên màn hình máy tính.

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, từ nguồn xã hội hóa, đến nay, 23/23 chi bộ tổ dân phố của phường được trang bị máy tính, máy chiếu để phục vụ sinh hoạt chi bộ; 22/23 chi bộ đã thực hiện ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

“Ban đầu vận động xã hội hóa để lắp đặt những thiết bị này, có một vài ý kiến cho rằng chưa cần thiết, có người còn lo nhiều đảng viên ở tổ dân phố cao tuổi nên không biết sử dụng. Nhưng sau khi Đảng ủy phường tổ chức làm điểm ở Chi bộ tổ dân phố 19 và Chi bộ tổ dân phố số 4, có mời đảng viên các chi bộ khác đến dự chứng kiến thì tất cả đều đồng thuận cao”, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, mặc dù mới triển khai được 2 tháng qua, nhưng số đảng viên của Đảng bộ phường cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trên điện thoại đã vượt chỉ tiêu quận giao; có hơn 1.500 đảng viên đã cài đặt, so với chỉ tiêu được giao là 1.300 đảng viên. Mục tiêu của Đảng ủy phường sắp tới là tập trung tạo thành nền nếp để các đảng viên tự giác truy cập, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” hằng ngày.

Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên Nguyễn Xuân Long cho biết, từ tháng 3-2023 đến nay, có 176/542 (tương đương 30%) chi bộ của quận đã triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Long Biên là một trong những đơn vị tích cực triển khai nội dung này. Từ tháng 5-2023, toàn bộ các chi bộ trong khối đã bắt tay vào triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Long Biên Đinh Thị Bích Nguyệt cho biết, Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các chi bộ về việc thực hiện ứng dụng phần mềm này vào sinh hoạt chi bộ, cũng như hướng dẫn đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” để chuẩn bị và tham gia vào các buổi sinh hoạt.

“Ngoài hướng dẫn có hình ảnh cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện; để giúp cho các chi bộ thực hiện hiệu quả, cán bộ Đảng ủy Khối còn xuống tận chi bộ để vừa dự, kiểm tra, trực tiếp hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” cho các đảng viên”, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt cho biết.

Trực tiếp dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong tháng 5-2023, có ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Bồ Đề, Trưởng phòng Công tác Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Phạm Thị Thu Giang cho biết, việc các chi bộ tại quận Long Biên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ không chỉ đem lại sức sống cho phần mềm này, mà còn góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ cũng chính là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, diễn ra ngày 18-4 vừa qua.

Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên Nguyễn Xuân Long khẳng định, trên cơ sở rút kinh nghiệm ở các đơn vị làm trước, như: Đảng bộ phường Bồ Đề, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận, Ban Tổ chức Quận ủy sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên chỉ đạo, đôn đốc để 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ quận sẽ sớm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, đổi mới sinh hoạt chi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.