Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ùn ứ ở những điểm thường xuyên tắc nghẽn ngày làm việc cuối cùng năm 2022

Chu Dũng| 30/12/2022 19:21

(HNMO) - Tính đến 19h ngày 30-12 là ngày làm việc cuối cùng kết thúc năm 2022 của cán bộ công chức, viên chức, Trung tâm Chỉ huy tín hiệu đèn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, tình hình giao thông toàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân.

Tại những khu vực cửa ngõ Thủ đô như: Đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Giải Phóng, Cầu Giấy… lưu lượng giao thông qua thời điểm tan ca đã trở lại ổn định, phương tiện di chuyển với tốc độ vừa phải.

Trước đó, lường trước việc ngày nghỉ Tết Dương lịch kéo dài gồm cả thứ bảy và chủ nhật nhiều người dân về quê đón Tết, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đơn vị chủ động các phương án phân luồng từ xa, hướng dẫn người và phương tiện di chuyển ra thành phố thuận lợi thông qua kênh VOV giao thông bắt đầu từ 16h cùng ngày. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thông tin, phương án phân luồng bảo đảm an toàn giao thông kèm theo việc giúp đỡ người dân bị lỡ tàu, lỡ xe và gặp các sự cố.

Ghi nhận, từ 16h cùng ngày (30-12) tại các nút giao thông cửa ngõ Thủ đô mật độ phương tiện ở mức vừa phải, không xảy ra ùn tắc. Đáng chú ý vào thời điểm trên, tại đường Vành đai 3 hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu Mai Dịch xảy ra hiện tượng dòng xe xếp hàng kéo dài, nhiều lái xe than phiền về tình trạng phải dừng chờ quá lâu. Tuy nhiên, hiện tượng trên nhanh chóng được phán đoán do nhiều phương tiện đi sai làn tạo xung đột giao thông ở nút lên xuống Linh Đàm và Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu cầu Đội Cảnh sát giao thông số 7 và số 14 nhanh chóng cử tăng cường cán bộ có mặt tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Linh Đàm, quận Hoàng Mai và Thanh Xuân - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân điều tiết giao thông dựa và tình hình thực tế.

Hay như vào thời điểm trên, tại tuyến quốc lộ 1A cũ đi qua xã Vân Từ, huyện Thường Tín tiếp nhận phản ánh có xe container lùi vào nhà kho trên đường làm ùn ứ 2 đầu khoảng 10 phút, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã cắt cử cán bộ có mặt phân luồng điều tiết giao thông thông suốt.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, hiện tượng ùn ứ xảy ra như trong những giờ cao điểm hằng ngày đã được giải quyết. Trên toàn tuyến không có tai nạn và sự cố nên người dân và phương tiện di chuyển chậm theo tín hiệu đèn và sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Còn tại nút giao Trường Chinh - đường Láng, quận Đống Đa, theo Thiếu tá Lã Sơn Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, hiện tượng ùn tắc, xung đột giao thông đã được giải quyết khi tăng cường thêm thanh tra giao thông, công an 2 phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa và Thượng Đình, quận Thanh Xuân ứng trực tại những điểm người dân hay cố tình đi ngược chiều vào giờ cao điểm.

Vào khung giờ cao điểm (từ 17h30 đến 18h30), những điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn ứ như đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, đường Nguyễn Văn Cừ phía Bắc cầu Chương Dương, đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải phía Nam cầu Chương Dương, đường Vành đai 2 nút giao Trường Chinh - Đường Láng, tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học… có hiện tượng dòng xe xếp hàng dài chờ tín hiệu đèn giao thông và vượt qua điểm thắt nút chai. Nhưng theo ghi nhận, hiện tượng ùn ứ này như mọi ngày đã được giải quyết vào 19h cùng ngày.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, dự đoán trong đêm và rạng sáng 31-12, nhiều người dân sẽ sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển về các tỉnh lân cận ở khoảng cách trên dưới 200km nên đã chủ động phối hợp cùng các đội tuần tra kiểm soát cao tốc, Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) điều tiết giao thông từ xa, khuyến cáo người dân không đốt rác thải trên tuyến đường hạn chế tầm nhìn ảnh hưởng an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ùn ứ ở những điểm thường xuyên tắc nghẽn ngày làm việc cuối cùng năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.