Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine, Kiev cần nhận được ít nhất 154 tỷ USD từ các đồng minh phương Tây trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo đảm khả năng ứng phó với cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, riêng trong năm 2026, nước này sẽ cần khoảng 46,4 tỷ USD để duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ.
Nhu cầu tài chính dự kiến tiếp tục tăng lên 47,7 tỷ USD vào năm 2027, trước khi giảm xuống còn 35 tỷ USD vào năm 2028 và 24,7 tỷ USD vào năm 2029.
Tổng nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2029 theo các tính toán hiện nay lên tới khoảng 153,8 tỷ USD, tương đương gần 154 tỷ USD. Bộ Tài chính Ukraine lưu ý đây mới là các số liệu sơ bộ và có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thực tế của nền kinh tế và tình hình xung đột.
Theo kế hoạch, Kiev kỳ vọng sẽ huy động nguồn tài chính này thông qua nhiều kênh khác nhau. Một phần sẽ đến từ chương trình Economic Resilience Action (ERA), sáng kiến được các nước phương Tây triển khai nhằm sử dụng lợi nhuận phát sinh từ các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
Bên cạnh đó, Ukraine cũng trông đợi các khoản vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại từ các nước phương Tây, cũng như nguồn hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào đầu năm 2022, các quốc gia phương Tây đã cung cấp hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Kiev. Trong những năm gần đây, việc bảo đảm nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, chi trả lương cho khu vực công và duy trì các dịch vụ thiết yếu đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine.
Một trong những nguồn hỗ trợ đáng chú ý là sáng kiến sử dụng lợi nhuận từ các tài sản của Nga bị phong tỏa tại phương Tây. Tuy nhiên, việc tịch thu hoặc sử dụng trực tiếp số tài sản này vẫn gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý và nhận được những quan điểm khác nhau từ các quốc gia tham gia.
Trong khi đó, Nga nhiều lần phản đối việc phương Tây sử dụng các tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu tài sản của nước này bị tịch thu hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
Mátxcơva cũng khẳng định mọi động thái liên quan đến tài sản của Nga ở nước ngoài đều sẽ kéo theo những hệ quả pháp lý và kinh tế đối với các bên tham gia.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.