Thế giới

Uber chi gần 15 tỷ USD thâu tóm công ty giao hàng của Đức

Huy Anh 16/07/2026 - 18:21

Uber ngày 16-7 công bố đề nghị mua Delivery Hero, định giá doanh nghiệp giao đồ ăn của Đức ở mức khoảng 14,8 tỷ USD. Do Uber đã sở hữu một phần cổ phần từ trước, giá trị thực tế của thương vụ vào khoảng 13,7 tỷ USD.

1784199203428_2060682134176807739_4860473999407910609_82d7742efb2f4ce6bf776828d444d3bb.jpg
Delivery Hero là doanh nghiệp giao hàng có trụ sở tại Berlin, Đức, đã hoạt động từ năm 2011. Ảnh: Delivery Hero

Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong lịch sử Uber và tạo ra nền tảng giao đồ ăn lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, với mạng lưới hoạt động tại 99 quốc gia.

Theo đề nghị, Uber sẽ trả 41,5 euro/cổ phiếu cho Delivery Hero. Ban lãnh đạo và Hội đồng giám sát Delivery Hero đều ủng hộ thương vụ, trong khi Prosus - cổ đông lớn nhất với gần 17% cổ phần - cũng cam kết bán lại toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ. Uber cần nhận được sự chấp thuận của các cổ đông nắm giữ ít nhất 50% cộng một cổ phiếu của Delivery Hero để hoàn tất giao dịch.

Sau sáp nhập, Uber Eats sẽ kết hợp với các thương hiệu như foodpanda, Talabat, PedidosYa cùng nhiều nền tảng khác của Delivery Hero, tạo nên mạng lưới hoạt động tại 99 quốc gia với tổng giá trị đơn hàng xử lý trong năm 2025 khoảng 236 tỷ USD. Quy mô này chỉ đứng sau Meituan của Trung Quốc, đạt khoảng 246,5 tỷ USD trong cùng kỳ.

Tổng giám đốc Uber Dara Khosrowshahi cho biết thương vụ sẽ nâng số thị trường nơi Uber đồng thời cung cấp dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn lên gần gấp đôi, qua đó tạo thêm cơ hội cho các nhà hàng, đối tác giao hàng và khách hàng.

Ông Niklas Östberg, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Delivery Hero, nhận định Uber là đối tác phù hợp để tiếp tục phát huy thế mạnh của công ty trong lĩnh vực giao đồ ăn và giao hàng nhanh.

Thương vụ vẫn phải vượt qua quá trình xem xét chống độc quyền tại nhiều quốc gia, do Uber và Delivery Hero đang cạnh tranh trực tiếp ở không ít thị trường.

Để giảm bớt lo ngại của cơ quan quản lý, Delivery Hero đã nhất trí bán hoạt động tại 14 thị trường có sự cạnh tranh trực tiếp với Uber Eats cho quỹ đầu tư Mỹ SSW Partners với giá khoảng 1,4 tỷ euro (khoảng 1,6 tỷ USD). Các nhà phân tích của Jefferies nhận định quá trình phê duyệt có thể kéo dài và không dễ dàng, khi thời điểm hoàn tất dự kiến rơi vào nửa cuối năm 2027.

Cam kết giữ việc làm và đầu tư vào Đức

Được thành lập tại Berlin năm 2011, Delivery Hero hiện hoạt động tại hơn 60 thị trường, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực giao hàng nhanh các mặt hàng thiết yếu.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Uber dự kiến sẽ đồng thời cung cấp dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn tại 58 thị trường, tăng từ 34 thị trường hiện nay. Theo công ty, những khách hàng sử dụng cả hai dịch vụ có mức chi tiêu cao gấp ba lần so với người chỉ sử dụng một dịch vụ.

Uber cũng cam kết giữ nguyên trụ sở và lực lượng lao động của Delivery Hero tại Berlin ít nhất đến năm 2029, đồng thời đầu tư 2 tỷ euro vào Đức đến năm 2031 để phát triển nhân sự, mở rộng hoạt động và thúc đẩy công nghệ xe tự lái.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ngành giao đồ ăn toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Khi tốc độ tăng trưởng sau đại dịch COVID-19 chậm lại, các nền tảng lớn đang đẩy mạnh sáp nhập để mở rộng quy mô, cắt giảm chi phí và củng cố vị thế cạnh tranh.

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Uber chi gần 15 tỷ USD thâu tóm công ty giao hàng của Đức

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.