Ngày 26-6, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các hành lang hàng hải và bảo đảm tự do lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo truyền thông quốc tế, Ngoại trưởng UAE kêu gọi các bên tuân thủ đầy đủ bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran nhằm duy trì lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế và bảo đảm hoạt động hàng hải không bị gián đoạn tại eo biển Hormuz. Ông cũng khẳng định ngoại giao vẫn là con đường hiệu quả nhất để giải quyết khủng hoảng và hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.
Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn bao trùm eo biển Hormuz sau vụ một tàu chở hàng bị trúng vật thể chưa xác định gần bờ biển Oman. Cùng ngày, Iran tái khẳng định quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và phản đối tuyên bố chung của Mỹ cùng sáu quốc gia vùng Vịnh về vấn đề lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang xác minh thông tin Iran yêu cầu một số tàu thuyền quay đầu, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào cản trở quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Bất chấp những diễn biến trên, hoạt động vận tải năng lượng tại khu vực đã có tín hiệu phục hồi khi Saudi Aramco nối lại bốc dỡ dầu tại cảng Ras Tanura, trong khi lưu lượng vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz cũng bắt đầu tăng trở lại.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.