Oman ngày 24-6 thông báo mở hai luồng hàng hải tạm thời tại Eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải biển quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào đối với tàu thuyền sử dụng các tuyến lưu thông mới.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới - đang từng bước phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng quân sự và các rủi ro an ninh trong khu vực.
Theo giới chức Oman, hai luồng hàng hải tạm thời được thiết lập nhằm giảm áp lực cho tuyến lưu thông hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện để các tàu thương mại, tàu chở dầu và tàu hàng quốc tế di chuyển an toàn hơn trong giai đoạn chuyển tiếp.
Các tàu muốn sử dụng các tuyến này sẽ phải tuân thủ cơ chế điều phối của cơ quan chức năng và các tổ chức hàng hải quốc tế liên quan.

Động thái của Oman được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục niềm tin của cộng đồng vận tải biển quốc tế đối với Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Arab và Ấn Độ Dương, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.
Trong những tháng gần đây, tình hình an ninh tại Eo biển Hormuz liên tục gây lo ngại cho các hãng vận tải biển và doanh nghiệp năng lượng. Nhiều tàu thương mại đã phải thay đổi lộ trình hoặc chờ hướng dẫn an toàn trước khi đi qua khu vực. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng gia tăng đáng kể, làm dấy lên lo ngại về tác động lên giá dầu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Song song với việc mở các luồng hàng hải mới, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang phối hợp với các quốc gia trong khu vực triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu thuyền và thuyền viên bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn hàng hải trong thời gian qua.
Theo truyền thông chuyên ngành hàng hải, lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz đã bắt đầu tăng trở lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải vẫn được thực hiện thận trọng do một số nguy cơ an ninh chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Trong một diễn biến liên quan, Oman và Iran được cho là đã nhất trí thành lập một cơ chế phối hợp nhằm thảo luận các giải pháp quản lý hoạt động hàng hải trong tương lai. Các cuộc trao đổi dự kiến tập trung vào việc bảo đảm an toàn hàng hải, duy trì tự do lưu thông và xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể phát sinh.
Giới phân tích nhận định việc Oman mở các luồng hàng hải tạm thời và miễn phí quá cảnh là tín hiệu tích cực đối với thương mại quốc tế và thị trường năng lượng. Tuy vậy, triển vọng phục hồi hoàn toàn hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến an ninh khu vực trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.