Vào lúc 17h ngày 19/7, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng B giải U23 Đông Nam Á, gặp đối thủ U23 Lào trên sân Patriot, Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đoàn quân áo đỏ bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, mang theo mục tiêu bảo vệ ngôi vương và hướng đến cú “hat-trick” lịch sử. Cuộc chạm trán với U23 Lào, dù không được đánh giá là quá khó, vẫn là một thử thách cần sự tập trung và tính toán hợp lý.
Lực lượng tổn thất nhẹ nhưng chiều sâu vẫn đảm bảo
Ngay trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam gặp chút trục trặc về lực lượng khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn dính chấn thương và buộc phải rút lui. Ban huấn luyện đã nhanh chóng triệu tập tiền vệ Lê Văn Thuận thay thế. Dù Văn Thuận chỉ mới có một buổi tập với toàn đội tại Indonesia, sự bổ sung kịp thời này vẫn giúp đảm bảo đủ nhân sự cho các phương án chiến thuật.
Thực tế, U23 Việt Nam mang đến giải đấu năm nay một đội hình được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Các trụ cột như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc đều đã kinh qua nhiều giải đấu lớn cấp độ trẻ, thậm chí có cơ hội tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, những cái tên như Phạm Lý Đức, thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hay hậu vệ Nguyễn Nhật Minh đều đang có phong độ ổn định tại V-League và giải hạng Nhất.

Việc thi đấu sau trận hòa giữa U23 Lào và U23 Campuchia cũng tạo điều kiện để ban huấn luyện có thêm thời gian phân tích đối thủ. HLV Kim Sang Sik cùng cộng sự đã trực tiếp theo dõi và “mổ băng” trận đấu này để lên phương án tiếp cận trận mở màn một cách hiệu quả nhất.
Đối thủ giàu kinh nghiệm nhưng yếu thể lực
U23 Lào được dẫn dắt bởi HLV Ha Hyeok Jun, người đồng thời là HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Đội hình U23 Lào năm nay có thể xem là “ĐTQG thu nhỏ” khi quy tụ những gương mặt từng khoác áo tuyển quốc gia trong vài năm gần đây như Damoth Thongkhamsavath, Peter Phanthavong, Sayfon Keohanam… Trong đó, Damoth, cầu thủ mang dòng máu Việt từng thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa, được kỳ vọng sẽ là đầu tàu ở tuyến giữa.
Kinh nghiệm của các cầu thủ Lào là không thể xem thường, nhưng điểm yếu của họ lại nằm ở nền tảng thể lực. Trong trận đấu với U23 Campuchia ngày16/7, đội bóng xứ Triệu voi chỉ duy trì được sự ổn định trong khoảng 60 phút đầu. Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến nhiều cầu thủ chuột rút, sa sút thể trạng, và đội bóng chỉ may mắn giữ lại được 1 điểm sau khi để đối phương lấn lướt.
Trước U23 Việt Nam, đội bóng có nền tảng thể lực, tốc độ và tổ chức kỷ luật hơn hẳn, U23 Lào nhiều khả năng sẽ lựa chọn chiến thuật phòng ngự chặt, cố gắng giữ thế trận ở mức cân bằng càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, nếu để U23 Việt Nam sớm tìm được bàn thắng, cục diện có thể sẽ nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đoàn quân áo đỏ.
Áp lực ngôi vương và toan tính hợp lý cho chặng đường dài
Là đội đã vô địch liên tiếp hai kỳ gần nhất của giải (2022, 2023), U23 Việt Nam bước vào giải U23 Đông Nam Á 2025 với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng là động lực để các tuyển thủ trẻ chứng minh sự trưởng thành và bản lĩnh trong môi trường cạnh tranh thực thụ. Việc VFF đặt mục tiêu cao cho đội U23 sau chuỗi thành tích không như ý của ĐTQG càng khiến kỳ vọng tăng lên.
HLV Kim Sang Sik đã nhiều lần nhấn mạnh yếu tố “tôn trọng mọi đối thủ”, một tinh thần đúng đắn trong bóng đá hiện đại. Trước U23 Lào, dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam vẫn cần chơi với sự tập trung tối đa và không được chủ quan. Việc giành 3 điểm là ưu tiên hàng đầu, nhưng không cần thiết phải thắng quá đậm, bởi mục tiêu lớn vẫn nằm ở giai đoạn knock-out.
Dự kiến, HLV Kim Sang Sik sẽ tung ra đội hình kết hợp giữa các trụ cột và một số gương mặt mới để kiểm nghiệm đội hình. Trong khung gỗ, Cao Văn Bình có thể được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có thể là sự kết hợp giữa Nhật Minh, Lý Đức, Đức Anh và Phi Hoàng. Ở tuyến giữa, Thái Sơn và Xuân Bắc nhiều khả năng đá chính. Hàng công là bộ ba Đình Bắc - Quốc Việt - Viktor Lê hoặc Văn Thuận tùy tình hình.
Sở hữu lực lượng đồng đều và chiều sâu chất lượng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận, phân phối sức lực và tính toán đường dài. Một chiến thắng nhẹ nhàng, giữ chân trụ cột và thử nghiệm đội hình hợp lý sẽ là kịch bản lý tưởng trong ngày ra quân.
P.T
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.