U21 Pháp vs U21 Ba Lan: “Gà trống Gaulois” hướng tới tấm vé tứ kết

17/06/2025 06:23

Trận đấu cuối cùng của bảng C Vòng chung kết U21 châu Âu 2025 sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 17/6, khi U21 Pháp chạm trán U21 Ba Lan. Đây là trận đấu mang tính chất thủ tục với U21 Ba Lan, đội đã chính thức bị loại, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với U21 Pháp - một trong những ứng viên vô địch đang nỗ lực giành quyền đi tiếp.

U21 Pháp bước vào trận đấu với phong độ cao và tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước U21 Georgia ở lượt trận thứ hai. Chiến thắng này giúp họ có được 4 điểm sau hai trận, bằng với đội đầu bảng U21 Bồ Đào Nha nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Với cục diện này, thầy trò HLV Gerald Baticle buộc phải giành trọn 3 điểm để chắc suất vào tứ kết mà không cần chờ kết quả từ trận đấu giữa Georgia và Bồ Đào Nha.

Trái ngược với Pháp, U21 Ba Lan đang trải qua một giải đấu đáng thất vọng. Họ toàn thua cả hai lượt trận đầu tiên, chỉ ghi được 1 bàn và để lọt lưới tới 7 bàn. Không có điểm nào, không còn cơ hội đi tiếp, U21 Ba Lan sẽ bước vào lượt trận cuối với tâm thế buông lỏng, thi đấu vì danh dự. Điều này càng khiến cặp đấu với Pháp trở nên chênh lệch hơn về cả động lực lẫn thực lực.

Một chiến thắng không chỉ giúp U21 Pháp giành vé vào tứ kết mà còn củng cố niềm tin cho hành trình chinh phục chức vô địch.

U21 Pháp vốn luôn được đánh giá cao ở cấp độ trẻ. Trong ba kỳ giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng, nhưng dừng chân ở tứ kết. Dù vậy, ở giải năm nay, với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, đầy khát khao và được rèn giũa trong môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu, “Gà trống Gaulois” có quyền mơ xa hơn. Những cái tên như Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Ismael Doukoure hay Djaoui Cisse đều đang là trụ cột ở các CLB lớn và thể hiện phong độ ấn tượng. Đặc biệt, khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng và tốc độ phản công của Pháp là điều khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Tuy nhiên, U21 Pháp vẫn còn một số điểm yếu cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Trước U21 Georgia, họ tung ra 21 cú sút - trong đó có 12 pha dứt điểm trúng đích, nhưng lại bị dẫn trước và phải lội ngược dòng khá vất vả. Trước đó, trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha, dù cầm bóng tốt nhưng họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Đây là vấn đề mà HLV Baticle chắc chắn sẽ yêu cầu học trò cải thiện nếu muốn tiến xa tại giải đấu.

Về phần U21 Ba Lan, sự thiếu vắng kinh nghiệm và chiều sâu đội hình đã bộc lộ rõ. Đây mới chỉ là lần thứ hai họ góp mặt ở một VCK U21 châu Âu trong hơn 30 năm qua (lần gần nhất là năm 2019). Lối chơi đơn điệu, hàng phòng ngự lỏng lẻo cùng hàng công kém sắc bén khiến Ba Lan trở thành đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất bảng và không có bất kỳ điểm số nào sau hai lượt trận. Dù không còn áp lực về thành tích, nhưng sự yếu thế về mọi mặt khiến việc gây bất ngờ trước U21 Pháp là điều gần như không thể.

Ở trận đấu này, U21 Pháp sẽ có lực lượng mạnh nhất. Sự trở lại của cặp hậu vệ Lukeba và Sildillia giúp hàng phòng ngự trở nên chắc chắn hơn, đồng thời tạo điều kiện để tuyến giữa dâng cao hỗ trợ tấn công. Bên phía Ba Lan, đội hình cũng không có sự vắng mặt đáng chú ý nào, nhưng chất lượng nhân sự rõ ràng không thể so sánh với đối thủ.

Một chiến thắng không chỉ giúp U21 Pháp giành vé vào tứ kết mà còn củng cố niềm tin cho hành trình chinh phục chức vô địch. Trong bối cảnh hiệu số bàn thắng có thể là yếu tố quyết định thứ hạng, đây cũng là cơ hội để họ cải thiện chỉ số phụ. Dự kiến HLV Baticle sẽ yêu cầu các học trò chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu nhằm dồn ép Ba Lan và sớm kết liễu trận đấu.

Dù mọi khả năng đều đang nghiêng về phía “Gà trống Gaulois”, nhưng bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ. Tuy nhiên, với quyết tâm và đẳng cấp vượt trội, một chiến thắng cho U21 Pháp là điều gần như chắc chắn, đó sẽ là một chiến thắng cần thiết để khẳng định vị thế và hướng tới mục tiêu lớn hơn ở giải đấu năm nay.

T.An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    U21 Pháp vs U21 Ba Lan: “Gà trống Gaulois” hướng tới tấm vé tứ kết

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.