Kinhtedothi - Nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, nhưng lại mất tới 105.000 trong tháng 10.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 4,6% trong tháng 11, mức cao nhất trong hơn 4 năm qua, tiếp tục cho thấy những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, nhưng lại mất 105.000 việc làm trong tháng 10, qua đó củng cố lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm mới.
Mặc dù số liệu về việc làm mới trong tháng 11 công bố ngày 16/12 vượt dự báo 50.000 việc làm của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, song mức sụt giảm việc làm trong tháng 10 lại nghiêm trọng hơn nhiều, chủ yếu do số lao động trong khu vực chính phủ liên bang giảm mạnh 162.000 người.
Tỷ lệ thất nghiệp này là mức cao nhất kể từ tháng 9/2021 và tăng so với mức 4,4% ghi nhận vào tháng 9/2025. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không công bố số liệu tháng 10 do vụ đóng cửa chính phủ gần đây.
“Cuối cùng, khi gạt bỏ mọi yếu tố gây nhiễu, tỷ lệ thất nghiệp có lẽ là con số quan trọng nhất trong toàn bộ báo cáo,” ông Robert Tipp, Trưởng bộ phận trái phiếu toàn cầu tại PGIM Fixed Income, nhận định.
“Việc tỷ lệ này nhích lên cho thấy trọng tâm của Fed sẽ tiếp tục hướng vào thị trường lao động, thay vì lạm phát", chuyên gia này cho biết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.