Xã hội

Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

Nguyệt Ánh 22/03/2024 - 12:28

Ngày 22-3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2023.

mi1(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm.

Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà...

mi2.jpg
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh, trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình.

Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từng bước trưởng thành, thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam. Dù trong bất cứ giai đoạn nào, Ðảng ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”.

mi(1).jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Thành đoàn Hà Nội.
m-3.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Hà Nội.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là năm kỷ niệm 60 năm phong trào "Ba sẵn sàng" mà khởi đầu là từ thanh niên Hà Nội. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường ủng hộ và cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 93 năm thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh - văn minh - văn hiến - hiện đại. Một hành trình mới của tuổi trẻ Thủ đô, của Đoàn Thanh niên thành phố đang mở ra với nhiều thời cơ, song cũng không ít những khó khăn, thử thách.

m9.jpg
Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Đoàn Thanh niên sẽ tổ chức hiệu quả các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn văn minh đô thị; nâng cao năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô.

m-5.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

mi-3.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.
mi5.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.
mi6.jpg
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.

Cũng trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 70 cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô năm 2023.

Giải thưởng cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tôn vinh những cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương là những cán bộ Đoàn tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; luôn hết mình cống hiến vì sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 70 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.