Khoa học - Công nghệ

Tuổi trẻ Quân đội: Đưa sáng tạo vào thực tiễn, làm chủ công nghệ mới

Thu Phương 19/08/2026 - 18:53

Chiều 19-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo.

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương...

a-2-2-.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan công trình, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội trưng bày phục vụ chương trình. Ảnh: Trọng Đức

896 công trình sáng tạo hướng vào nhiệm vụ mới, khó

Qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” tiếp tục khẳng định là hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ Quân đội. Giải thưởng góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời đưa nhiều kết quả sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng lần thứ 26 thu hút 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng 76 công trình so với lần thứ 25.

Các công trình thuộc 12 chuyên ngành, trải rộng từ công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, huấn luyện - giáo dục đào tạo, đến vũ khí, đạn; điện tử - viễn thông - tự động hóa; cơ khí - động lực; hậu cần, y dược quân sự, nghệ thuật quân sự và nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên sâu.

a-6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể. Ảnh: Trọng Đức

Hội đồng Giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải, chiếm 52,79% tổng số công trình tham gia, tăng 2,31% so với lần thứ 25. Trong đó, có 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải Nhất. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đoạt giải Nhất.

Điểm nổi bật của các công trình năm nay là bám sát yêu cầu thực tiễn, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo…

Nhiều cơ quan, đơn vị, như: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Tư lệnh 86, Học viện Kỹ thuật quân sự, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Quân y, Bệnh viện trung ương Quân đội 108… đã góp phần tạo nên những hệ sinh thái sáng tạo trẻ, trong đó nghiên cứu khoa học gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của đơn vị.

a-4.jpg
Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đoạt giải Nhất. Ảnh: Trọng Đức

Đáng chú ý, trong số các tác giả có công trình đoạt giải, có 105 nữ, tác giả trẻ nhất mới 19 tuổi. Những con số này cho thấy sức trẻ, tính đa dạng và sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào sáng tạo trong Quân đội.

Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng lần thứ 26 không chỉ là dịp biểu dương những công trình, tác giả tiêu biểu mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong đổi mới sáng tạo.

Từ những sản phẩm cụ thể, Giải thưởng góp phần hình thành thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội có tri thức, bản lĩnh, khát vọng sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy sức sáng tạo, làm chủ công nghệ mới

Chúc mừng, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và thành tích tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.

a-8.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Trọng Đức

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, để đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII xác định: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại” là một trong các đột phá trong nhiệm kỳ này.

Qua gần 900 công trình tham gia Giải thưởng lần thứ 26, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả ứng dụng. Nhiều công trình có giá trị khoa học cao, gắn chặt với thực tiễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, bảo đảm kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Giải thưởng các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ nhiều công nghệ mới, tiên tiến.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp tập trung thực hiện 5 nội dung: Tạo lập môi trường nghiên cứu sáng tạo cho thanh niên; khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên; tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên Quân đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước và quốc tế; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác công trình nghiên cứu sáng tạo của thanh niên.

2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, mỗi sản phẩm khoa học chỉ thực sự có giá trị khi được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cần tiếp tục là hạt nhân của phong trào nghiên cứu sáng tạo tại đơn vị, lan tỏa tinh thần say mê khoa học trong tuổi trẻ toàn quân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời kỳ vọng thanh niên Quân đội “làm chủ khoa học công nghệ, đam mê đổi mới sáng tạo, vươn tới đỉnh cao tri thức, để mọi hoài bão, ước mơ sẽ trở thành hiện thực”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tuổi trẻ Quân đội: Đưa sáng tạo vào thực tiễn, làm chủ công nghệ mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.