Thị trường

Tuần lên, xuống thất thường của giá dầu

Lam Giang 15/03/2025 - 11:02

Lo ngại về chính sách thuế của Mỹ cùng biến động nguồn cung khiến giá dầu lên xuống bất định trong tuần qua.

tuan-len-xuong-that-thuong-cua-gia-dau.jpg

Giá dầu trải qua tuần lên xuống thất thường. Ảnh: MXV

Theo số liệu của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần (10-3) giá dầu quay đầu suy yếu sau hai phiên tích cực cuối tuần trước.

Sắc đỏ áp đảo trên thị trường năng lượng. Giá cả hai mặt hàng dầu thô đều giảm 1,5%, lần lượt ở mức 69 USD/thùng với dầu Brent và 66 USD/thùng với dầu WTI. Như vậy, giá dầu tiếp tục rời xa mốc 70 USD/thùng.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu giảm mạnh là do thị trường lo ngại về chính sách thuế quan, thương mại của Mỹ, khiến các cuộc đối đầu thương mại toàn cầu có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm sút.

Ngoài ra, giá dầu thô thường phản ứng đồng pha với giá cổ phiếu. Trong phiên thứ hai (ngày 10-3), chỉ số S&P 500 đã giảm 2%; chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 3%.

Về phía nguồn cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã xác nhận sẽ tăng sản lượng thêm 138.000 thùng/ngày từ tháng 4, bất chấp những lo ngại về nhu cầu suy giảm.

Trong hai ngày thứ 3, thứ 4, giá dầu hồi phục trở lại với giá hai mặt hàng dầu thô đồng loạt bật tăng.

Chốt phiên ngày 12-3, giá dầu Brent tăng 1,39 USD (tương đương 2%), lên 70,95 USD/thùng, dầy WTI tăng 1,43 USD (tương đương 2,2%), lên 67,68 USD/thùng.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá dầu là báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô nước này chỉ tăng 1,4 triệu thùng trong tuần gần nhất, thấp hơn mức 2 triệu thùng mà các chuyên gia dự báo.

Đáng chú ý, tồn kho xăng giảm mạnh 5,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng giảm 1,9 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đang gia tăng.

Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD cũng góp phần hỗ trợ giá dầu đi lên.

Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 13-3, thị trường năng lượng ghi nhận những diễn biến kém tích cực.

Theo đó, dầu Brent giảm 1,07 USD (1,5%) xuống còn 69,88 USD/thùng, dầu WTI giảm 1,13 USD (1,7%), xuống còn 66,55 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm, kéo theo tâm lý tiêu cực trên thị trường dầu mỏ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuần lên, xuống thất thường của giá dầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.