Sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó giá ngô và đậu tương suy yếu, nhóm kim loại cũng chịu áp lực bán mạnh.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất 1,34%, về mức 2.315 điểm.
Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, giá đậu tương giảm nhẹ 1% về mức 384,9 USD/tấn, đánh dấu phiên suy yếu thứ hai liên tiếp.
Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil và Argentina giúp cây trồng phát triển thuận lợi, làm giảm lo ngại về nguy cơ thiếu hụt sản lượng do khô hạn trước đó. Điều này đã gây áp lực lên giá đậu tương trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Ở chiều ngược lại, Báo cáo giao hàng xuất khẩu (Export Inspections) từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, trong tuần qua, lượng đậu tương xuất khẩu đạt 858.000 tấn, tăng so với mức 726.000 tấn của tuần trước.
Dữ liệu trên phản ánh hoạt động xuất khẩu đậu tương của Mỹ vẫn duy trì ổn định, là yếu tố kìm đà giảm của giá đậu tương.
Tương tự, hai sản phẩm chế biến là khô đậu tương và dầu đậu tương cũng đồng loạt giảm giá.
Theo MXV, thị trường kim loại đồng loạt suy yếu trước sức ép vĩ mô và tồn kho.
Lực bán mạnh diễn ra trên thị trường kim loại sau khi những tín hiệu hạ nhiệt từ xung đột Nga - Ukraine cùng với lo ngại về tồn kho và chi phí gia tăng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25-2, giá bạc giảm 1,24%, xuống còn 32,6 USD/ounce, tuy nhiên vẫn tăng hơn 5% so với cùng kỳ tháng trước. Trong khi đó, bạch kim tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, giảm 1,73% xuống 970,6 USD/ounce.
Nhóm kim loại cơ bản cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá. Giá đồng COMEX mất 1,13%, lùi về mức 4,56 USD/pound (tương đương 10.060 USD/tấn). Trong khi đó, quặng sắt giảm nhẹ 0,14%, xuống còn 107,61 USD/tấn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.