Không chỉ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng bằng biện pháp hành chính, xã Bất Bạt đang phát huy hiệu quả cách làm lấy tuyên truyền, đối thoại và vận động làm trọng tâm. Khi người dân hiểu rõ quy định pháp luật và tự giác khắc phục vi phạm, việc xử lý trở nên thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh điểm nóng ở cơ sở.

Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bất Bạt có địa bàn rộng, nhiều loại đất đan xen giữa đất ở, đất nông nghiệp, đất công và đất lâm nghiệp. Điều này tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Thực tế cho thấy, nếu vi phạm không được phát hiện và xử lý từ sớm sẽ dễ tạo tiền lệ xấu, gây khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, UBND xã Bất Bạt đã triển khai kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trên địa bàn theo Kế hoạch số 448/KH-UBND ngày 28-5-2026.
Điểm đáng chú ý trong đợt xử lý lần này là chính quyền xã không đi thẳng vào biện pháp cưỡng chế mà ưu tiên tuyên truyền, đối thoại, giải thích rõ nguồn gốc đất, tính chất vi phạm và trách nhiệm khắc phục của từng hộ. Cách làm này giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các quy định của pháp luật.
Tại khu vực Đồi Sặng, thôn Tân An, lực lượng chức năng đã xử lý công trình vi phạm của hộ ông N.H.L. xây dựng trên đất công, đất lâm nghiệp. Cùng thời điểm, hộ ông P.Đ.V, thôn Ngọc Nhị, cũng được vận động tháo dỡ công trình dựng trên đất nông nghiệp.
Sau quá trình tuyên truyền, vận động, cả hai hộ đều đồng thuận với chủ trương của địa phương và tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Đây là kết quả đáng ghi nhận, bởi sự tự giác của người dân luôn là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí xã hội, tránh kéo dài vụ việc và giữ ổn định tình hình ở cơ sở.
Lấy đối thoại, vận động làm nền tảng xử lý vi phạm
Để hỗ trợ các hộ dân thực hiện cam kết, UBND xã Bất Bạt đã huy động lực lượng chức năng, cán bộ chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể tham gia hỗ trợ nhân lực, phương tiện, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tháo dỡ.
Việc làm này thể hiện tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm nhưng đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ với người dân trong quá trình khắc phục hậu quả.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng và sự hợp tác của các hộ gia đình, việc tháo dỡ các công trình vi phạm đã hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, nhận được sự đồng tình của nhân dân địa phương. Từ một việc tưởng chừng dễ phát sinh căng thẳng, quá trình xử lý đã trở thành minh chứng cho cách làm mềm dẻo nhưng có nguyên tắc: giải thích rõ, vận động kỹ, hỗ trợ cụ thể và xử lý đúng quy định.
Trong quản lý đất đai, công khai và đối thoại là hai yếu tố đặc biệt quan trọng. Nhiều vi phạm phát sinh không chỉ do cố tình, mà do người dân chưa nắm chắc quy định, nhầm lẫn về loại đất, ranh giới đất hoặc nghĩ rằng công trình tạm, lán tôn, mái che nhỏ sẽ không bị xử lý. Vì vậy, việc tuyên truyền cần đi vào từng nhóm vấn đề cụ thể.
Kết quả tại thôn Tân An và thôn Ngọc Nhị cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và thôn cùng vào cuộc, công tác tuyên truyền, vận động trở nên gần gũi, hiệu quả hơn. Người dân có thể nghe cán bộ chuyên môn phân tích quy định, nhưng cũng cần sự thuyết phục từ những người sống cùng cộng đồng, hiểu hoàn cảnh, quan hệ họ hàng, xóm giềng và tâm lý địa phương.
Tuy nhiên, để ngăn ngừa vi phạm tái diễn, địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực có nguy cơ cao như đất công, đất nông nghiệp ven đường, đất lâm nghiệp và khu vực đồi gò, vị trí gần các tuyến giao thông hoặc nơi có khả năng phát sinh hoạt động dịch vụ.
Chủ tịch UBND xã Bất Bạt Nguyễn Ngọc Tú cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ việc các hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm có thể thấy, khi chính quyền làm đúng quy trình, kiên trì vận động và hỗ trợ thiết thực, người dân sẽ đồng thuận hơn trong quá trình thực hiện. Điều đó vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.