Sáng 17-6, xã Bất Bạt (Hà Nội) tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bất Bạt Đỗ Quang Trung cho biết, việc sắp xếp thôn là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy hành chính ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
“Xuất phát từ thực tiễn địa bàn xã Bất Bạt, một số thôn có quy mô dân số, số hộ gia đình không đồng đều, dẫn đến những khó khăn nhất định trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Việc sắp xếp lại nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn”, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Quang Trung nêu rõ.
Tại hội nghị, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phùng Minh Hải đã thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND xã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp thôn trên địa bàn xã Bất Bạt.

Theo đó, xã đã quyết định thành lập Tổ giúp việc UBND xã trong việc tổ chức sắp xếp thôn; đồng thời ban hành Quyết định thành lập 28 tổ công tác lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp thôn. Đây là lực lượng nòng cốt xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân nghiên cứu và cho ý kiến.
Theo dự thảo Đề án, sau sắp xếp, xã Bất Bạt dự kiến còn 11 thôn. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng các yếu tố: Quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện địa lý, lịch sử hình thành, phong tục tập quán và các mối quan hệ cộng đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, thống nhất và bày tỏ sự đồng thuận cao với kế hoạch cũng như các phương án mà xã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Tú khẳng định: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp thôn là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công của cả quá trình sắp xếp. Vì vậy, cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn để bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Về việc đặt tên các thôn, UBND xã đã tổ chức nhiều hội nghị bàn bạc kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến của các bên liên quan, nhất là người dân địa phương và báo cáo cấp trên để có phương án đặt tên phù hợp, hài hòa giữa yếu tố lịch sử, truyền thống và hiệu quả quản lý hành chính.
Chủ tịch UBND xã Bất Bạt cũng yêu cầu các tổ công tác xuống địa bàn các thôn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hộ gia đình nghiên cứu và cho ý kiến một cách chủ động, tự nguyện, chính xác; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình, không gây áp lực hay hình thức.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.