Văn hóa

Từ một không gian âm nhạc đặc biệt

Nhật Nam • 23/10/2026 - 06:14

Chuỗi chương trình “Salon âm nhạc thính phòng - Tiếng vọng di sản” tại biệt thự cổ số 49 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam) đã đi được chặng đường 11 số. 11 tháng, mỗi tháng một số, tuy chưa phải là thời gian dài, nhưng nó cho thấy sự nỗ lực, miệt mài vun đắp cho một không gian âm nhạc đặc biệt giữa lòng Thủ đô.

Khán phòng nhỏ, sân khấu vừa cho một nghệ sĩ solo, trên sân khấu chỉ có một cây đại dương cầm, không có hệ thống xử lý âm thanh nào khác, sức hút của chương trình nằm ở chính tính “salon” - âm nhạc đỉnh cao được đặt trong bầu không khí giao lưu gần gũi, ấm áp. Và sẽ thật ngạc nhiên cho những ai đến đây nghe lần đầu, khi biết sân khấu nhỏ này có sự tham gia của khá nhiều ngôi sao dòng nhạc hàn lâm.

Chẳng hạn như trong đêm nhạc số 11 với chủ đề “Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc” diễn ra tối 18-10 vừa qua, họ được nghe nhạc, được trò chuyện với những nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ Dương Thụ, pianist Lưu Hồng Quang, giọng ca Cảnh Trần, Phương Thảo, Lan Quỳnh, Trường Linh. Hay các số trước đó là những tên tuổi như NSND Ngô Hoàng Quân, Ngô Hương Diệp, Đào Tố Loan... Những nghệ sĩ từng xuất hiện trên các sân khấu lớn, từng tham gia nhiều vở opera kinh điển, nay đứng thật gần giữa khán giả, kể cho họ nghe về hoàn cảnh ra đời, nội dung của một bản nhạc hay một Aria kinh điển và cả câu chuyện về đời sống của nghệ sĩ nhạc thính phòng hôm nay...

Phải nói không khí âm nhạc ấy, trong không gian của một ngôi biệt thự cổ giữa lòng Thủ đô, giữa tiết trời giữa thu tạo nên một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Có lẽ vì thế mà nhạc sĩ Dương Thụ, người phụ trách chuyên môn của chuỗi chương trình, nhiều lần cảm ơn UBND phường Cửa Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức không gian âm nhạc đặc biệt này. Bởi để tổ chức được những đêm nhạc phi lợi nhuận có chất lượng nghệ thuật cao như vậy cần sự nỗ lực rất lớn từ nhiều phía, chính quyền, nghệ sĩ và sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Có lẽ cũng giống nhạc sĩ Dương Thụ, những người yêu âm nhạc hy vọng Hà Nội sẽ có thêm nhiều không gian âm nhạc như vậy bởi đây là một lợi thế trong phát triển văn hóa của Hà Nội. Những biệt thự Pháp cổ, ngôi nhà mang dấu ấn lịch sử... hoàn toàn có thể trở thành nơi gặp gỡ của âm nhạc và công chúng. Âm nhạc trong không gian ấy không chỉ là “Tiếng vọng di sản” mà còn giúp di sản có thêm những tiếng nói, mang đến nhiều giá trị hơn trong đời sống hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Từ một không gian âm nhạc đặc biệt

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.