Ngày 1-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên án đối với Lê Văn Công (sinh năm 1990; ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội "Giết người".
Nạn nhân trong vụ án này là một tài xế xe ôm công nghệ.
Theo cáo trạng, Lê Văn Công là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, lười lao động nên luôn nghĩ cách cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Ngày 16-7-2023, sau khi mua một con dao dài 22,5cm, Công giấu trong túi, rồi di chuyển đến Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).
Khoảng 21h cùng ngày, thấy anh D (sinh năm 1998; ở tỉnh Ninh Bình), tài xế của hãng xe ôm công nghệ Be, đứng cạnh chiếc xe máy Honda Winner X, Công đến nói là thuê xe chở về khu vực xã Kim Chung (huyện Đông Anh) và thống nhất giá 100.000 đồng.
Quá trình di chuyển, Công chỉ đường vòng vèo cho anh D đến nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung), là nơi vắng người qua lại. Tại khu vực này, Công bảo anh D dừng xe rồi bất ngờ rút dao tấn công nạn nhân.
Do bị nhiều vết đâm, anh D đã tử vong. Công cướp xe máy, ví, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy lên thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).
Sáng hôm sau, người dân đi làm ruộng phát hiện thi thể anh D nên đã thông báo tới công an. Ngày 18-7-2023, Công bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, “cần thiết phải cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Công mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Công phải chịu mức án tử hình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.