An ninh trật tự

Tử hình bị cáo sát hại bạn gái cũ 

Chu Dũng 26/07/2023 - 13:55

Ngày 26-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Thành (sinh năm 1998 ở Thái Nguyên) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2020, bị cáo Hoàng Văn Thành có quan hệ tình cảm với chị P (sinh năm 2003 ở Lai Châu), sau đó giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 23h ngày 12-1-2023, Thành điều khiển xe máy đến nơi chị P làm việc trên phố Vương Thừa Vũ rủ P đi ăn. Khi đến nơi, Thành thấy P đang nói chuyện với anh D (sinh năm 1995 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội).

363043736_247522698167570_6836169497450254597_n.jpeg
Bị cáo tại phiên tòa.

Gặp nhau trên phố Vương Thừa Vũ, Thành tiến đến hỏi P có quan hệ thế nào với D thì P nói anh D là người yêu mới. Do ghen tuông, Thành nảy sinh ý định sát hại chị P.

Khi quay lại phố Vương Thừa Vũ vào lúc 23h28, Thành thấy chị P vẫn đang nói chuyện với anh D nên tiếp tục gặng hỏi về mối quan hệ của hai người. Do chị P không trả lời nên Thành dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Anh D thấy vậy lao vào cản, nhưng bị Thành tiếp tục dùng dao đâm, bị thương ở tay và tổn hại 4% sức khỏe.

Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường, lang thang ở nhiều nơi rồi về quận Long Biên trước khi ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng, trong lúc nóng giận bộc phát đã dẫn đến hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo thừa nhận thực hiện các hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả tước đi mạng sống của chị P và làm bị thương anh D. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành án tử hình về tội Giết người, 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường các chi phí về mai táng, tổn thất tinh thần, tổng cộng 228 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình bị cáo sát hại bạn gái cũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.