Hướng tới “ngày hội lớn” của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị tại xã Đại Thanh (Hà Nội) đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ công tác tuyên truyền, trang trí cổ động đến việc hoàn thiện các khu vực bỏ phiếu… đều được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định.
Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ cơ sở
Những ngày này, trên các tuyến đường chính của xã Đại Thanh, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hồng kỳ, pano, băng rôn tuyên truyền nổi bật khắp các khu dân cư, cơ quan, trường học. Không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp, tạo nên diện mạo trang trọng và phấn khởi.

Để phục vụ công tác bầu cử, xã Đại Thanh đã sớm kiện toàn bộ máy tổ chức. Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã được thành lập với đầy đủ thành phần theo quy định; đồng thời thành lập 6 ban bầu cử đại biểu HĐND xã và 31 tổ bầu cử tương ứng với 31 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Nhiệm vụ của từng thành viên được phân công rõ ràng, bảo đảm mỗi khâu trong quá trình tổ chức bầu cử đều có người phụ trách cụ thể.
Cùng với đó, công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ và đúng luật. Qua các hội nghị hiệp thương, danh sách những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đã được giới thiệu với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng và đại diện các tổ chức, đoàn thể, các thôn trên địa bàn.
Đối với việc lập danh sách cử tri, xã đã tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và danh sách quản lý tại địa phương. Tính đến ngày 27-2-2026, toàn xã có 56.843 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và 56.277 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu để người dân theo dõi, kiểm tra.
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 2, Tổ bầu cử số 2 thuộc thôn Huỳnh Cung, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai, đúng quy định.

Ông Lưu Đình Oanh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 cho biết: Tổ bầu cử có 1.427 cử tri. Đến nay, việc rà soát và niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành; các thành viên trong tổ thường xuyên túc trực để tiếp nhận và giải đáp ý kiến của người dân.
“Thông tin được công khai, minh bạch đã tạo niềm tin cho cử tri. Sáng 4-3, các thành viên tổ bầu cử đã được tham gia tập huấn về công tác kiểm phiếu. Chúng tôi mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ có chương trình hành động sát thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống người dân và hiệu quả quản lý ở cơ sở, góp thêm tiếng nói phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn”, ông Oanh chia sẻ.
Đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đại Thanh ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đặc biệt của Đoàn Thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Thanh cho biết: Tuổi trẻ xã Đại Thanh “vào cuộc” thông qua những công trình, phần việc cụ thể. Đó là việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch - đẹp, đặc biệt là tại các khu vực bầu cử. Đoàn Thanh niên xã làm video AI tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân nắm bắt thông tin về cuộc bầu cử HĐND các cấp.
“Đặc biệt, tới đây, Đoàn Thanh niên xã sẽ tổ chức toạ đàm “Lá phiếu trẻ - trách nhiệm cao” để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về quyền hạn và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng” tại khu dân cư với lực lượng nòng cốt chính là thanh niên tiếp tục được duy trì. Tổ này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ tuyên truyền với nhiều hình thức trên nền tảng số; hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin chính thống, nhất là đoàn viên, thanh niên”, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Duy Đạt, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Đại Thanh cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đại Thanh được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp (huyện Thanh Trì cũ), cùng một phần thị trấn Văn Điển và phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ). Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân số đông và nhiều nhiệm vụ đặt ra, địa phương vẫn tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử.
Đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Đại Thanh cơ bản đã hoàn tất.
Điểm nhấn đặc biệt của xã Đại Thanh trong kỳ bầu cử này được thể hiện qua công tác thông tin, tuyên truyền. Theo đồng chí Nguyễn Duy Đạt, công tác thông tin tuyên truyền được xã Đại Thanh triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng. Trên hệ thống truyền thanh, các chương trình phát thanh hằng ngày dành thời lượng từ 20 - 25 phút để tuyên truyền về cuộc bầu cử, giới thiệu các quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiến độ chuẩn bị của địa phương. Từ ngày 1-3, thời lượng tuyên truyền tiếp tục được tăng cường với hai khung giờ cố định vào 11 giờ trưa và 21 giờ tối.
Trên không gian số, fanpage “Đại Thanh Đất và Người”, xã thường xuyên đăng tải từ 5 đến 8 bài viết mỗi ngày liên quan đến công tác bầu cử, thu hút hàng nghìn lượt tương tác của người dân. Cổng thông tin điện tử của xã cũng đăng tải hàng chục tin, bài tuyên truyền, đồng thời chia sẻ các video tuyên truyền của cơ quan chuyên môn nhằm lan tỏa thông tin chính thống đến cử tri.
Công tác trang trí cổ động trực quan được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Đến nay, xã đã hoàn thành 10 pano tấm lớn lồng ghép trong các cụm pano và 2 pano tấm lớn độc lập tại khu hành chính, công sở và các trục đường chính; treo 150 pano dọc tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử.
Qua khảo sát, xã đã bố trí 31 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 khu vực ngoài trời được lắp đặt nhà khung, âm thanh và bàn ghế bảo đảm thuận tiện cho cử tri. Công tác trang trí được triển khai theo đúng tiến độ: 26 khu vực hoàn thành trước ngày 5/3 và 5 khu vực ngoài trời hoàn thành trước ngày 10/3. Toàn xã cũng đã chuẩn bị đủ 62 thùng phiếu (gồm thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ) cho các điểm bỏ phiếu.
“Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử sắp tới được kỳ vọng sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Duy Đạt nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.