Ngày 19-11, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn khoa (1945-2025), 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (1995-2025) và đón Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nơi khai sinh nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định: Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn là một cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời, nơi khai sinh nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện đại đầu tiên của Việt Nam, tạo tiền đề cho các ngành khác phát triển, từng bước khẳng định vị thế trong đời sống học thuật trong nước, ở khu vực và trên thế giới.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã đạt được thời gian qua, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế là một trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu, trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, bồi dưỡng, gắn kết giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; phát triển các chương trình chuyên ngành và liên ngành, chính quy và ngắn hạn, đào tạo, bồi dưỡng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy khoa học sâu sắc và có năng lực hoạt động thực tiễn hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt là các công trình có giá trị lý luận, thực tiễn phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động tham gia tư vấn chiến lược trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, truyền thông, quản trị xã hội, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội.
Nhà trường cũng cần tích cực tham gia vào xây dựng và triển khai các nghị quyết của Trung ương về văn hóa-giáo dục; bồi dưỡng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam; chủ động tham mưu chính sách về văn hoá, góp phần làm cho văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của đất nước.
Nhà trường cũng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số nhân văn; chủ động hội nhập quốc tế để trở thành một địa chỉ uy tín trong hợp tác học thuật toàn cầu, trên nguyên tắc giữ vững bản sắc, chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại và làm giàu thêm, lan tỏa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.
Khẳng định vai trò là trung tâm văn hoá, tri thức

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Trong Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn mới, nhiệm vụ hội tụ và nuôi dưỡng hiền tài; đào tạo tinh hoa của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.
Theo định hướng phát triển mới, Đại học Quốc gia Hà Nội được xác định là hạt nhân của "Cực tri thức", liên kết chặt chẽ với "Cực công nghệ" tại Hoà Lạc.
Trong đó, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn là điểm tựa tri thức quan trọng đối với chiến lược phát triển con người, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc và khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và đất nước.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất Chính phủ, các ban, bộ, ngành quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là một trụ cột cốt lõi trong phát triển con người Việt Nam hiện đại. Đồng thời, cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện.
Bên cạnh đó, Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường đặt hàng nhiệm vụ tư vấn chính sách cho Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; có chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành cơ bản Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, biến nơi đây thành đô thị khoa học và đổi mới sáng tạo quốc gia xanh, thông minh, đáng sống.
Xác định chiến lược phát triển bền vững
Diễn văn của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Theo đó, ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ngày nay.
Hành trình 80 năm, dù dưới tên gọi Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, nhà trường đều để lại thành tựu lớn và hiện tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu quốc gia, vươn tầm quốc tế.
Đến nay, 100% các chương trình đào tạo cử nhân được kiểm định chất lượng, trong đó nhiều chương trình được kiểm định theo chuẩn ASEAN (AUN-QA). Năm 2024, lĩnh vực khoa học xã hội của nhà trường được tổ chức Times Higher Education xếp hạng 501-600 thế giới. Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc nhóm cơ sở đại học đạt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cao nhất cả nước.
Nhà trường hiện có 500 viên chức, trong đó đội ngũ cán bộ khoa học xuất sắc có học vị tiến sĩ đạt 85% và học hàm giáo sư, phó giáo sư đạt 25% - cao gấp gần 3 lần mặt bằng chung của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Nhà trường hiện đang đào tạo 80 chương trình ở 3 cấp học, gồm 30 chương trình cử nhân, 28 chương trình thạc sĩ và 22 chương trình tiến sĩ; 1 trường trung học phổ thông chuyên với tổng số 14.000 người học.
Nhà trường đang tổ chức đề án biên soạn, xuất bản sách phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2024 - 2029, tập trung vào 3 nhóm chính: Sách chuyên khảo, giáo trình, dịch thuật tư liệu cổ (dự kiến tổng cộng 600 đầu sách).
Nhà trường đã được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2001), Anh hùng Lao động (năm 2005), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2010), Huân chương Lao động Hạng Nhất (vào các năm 1981, 2015, 2025). Ngoài ra, trường có gần 30 nhà giáo được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước…
Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045 của trường tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm đẩy mạnh tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh; đột phá trong phát triển đội ngũ, thu hút nhân tài, bồi dưỡng chuyên gia đầu ngành xuất sắc; điều chỉnh quy hoạch và phát triển cơ cấu chương trình đào tạo; thúc đẩy công bố quốc tế, triển khai các chương trình khoa học trọng điểm; xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với tự chủ đại học…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.