Xã hội

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hương Ly - Nguyễn Mai 18/01/2024 - 17:10

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 18-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Phúc Thọ, quận Nam Từ Liêm; thăm, làm việc tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Tại huyện Phúc Thọ, đồng chí Nguyễn Quang Đức đã tới thăm, tặng quà gia đình cụ Vương Thị Lâm (99 tuổi), ở thôn 7, xã Liên Hiệp.

img_6286.jpeg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thăm, tặng quà gia đình cụ Vương Thị Lâm.

Cụ Vương Thị Lâm là mẹ liệt sĩ Đinh Trọng Thiết. Cụ sinh được 7 người con (5 trai, 2 gái). Liệt sĩ Đinh Trọng Thiết là con thứ 2 trong gia đình. Anh hy sinh năm 1967 tại chiến trường Quảng Ngãi khi chưa tròn 20 tuổi.

Thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cụ Vương Thị Lâm cùng gia đình, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc với những đóng góp của cụ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Quang Đức kính chúc cụ Lâm luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đón xuân mới an khang, thịnh vượng…

nc-qua-ntl-qc.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hải.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Đức cũng tới thăm, tặng quà gia đình cụ Nguyễn Thị Hải (86 tuổi), vợ liệt sĩ Đỗ Thanh Sơn, tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Đỗ Thanh Sơn hy sinh năm 1969 khi cụ Nguyễn Thị Hải mới 31 tuổi. Cụ Hải đã một mình nuôi dưỡng 4 người con trưởng thành.

Ân cần thăm hỏi, động viên cụ Nguyễn Thị Hải, đồng chí Nguyễn Quang Đức bày tỏ sự trân trọng, biết ơn về những cống hiến của liệt sĩ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức mong muốn, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố Hà Nội.

nc-ca-ntl.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thăm, làm việc tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Tiếp đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã tới thăm, động viên Công an quận Nam Từ Liêm.

Biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Công an quận đã đạt được trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Đức cũng đánh giá cao việc Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn quận. Qua đó, góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô.

nc-qua-ca.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức tặng quà Công an quận Nam Từ Liêm nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị, năm 2024, Công an quận Nam Từ Liêm phát huy những thành tích đã được, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trấn áp các loại tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với những hình thức lừa đảo qua mạng tinh vi...

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Nguyễn Quang Đức chúc các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức thăm, tặng quà gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.