Thế giới

Trung Quốc khai trương tuyến tàu cao tốc qua biển đầu tiên

Quỳnh Dương 28/09/2023 - 13:36

Ngày 28-9, Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc đã triển khai tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên đi qua một số vịnh và chạy dọc theo bờ biển của tỉnh Phúc Kiến.

20230928c012038f58044f1ca608bd0874e7f659_xxjwshe007014_20230928_cbmfn0a001.jpg
Tuyến đường sắt cao tốc qua biển đầu tiên của Trung Quốc khai trương ngày 28-9.

Chuyến tàu cao tốc khởi hành từ Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Trung Quốc theo tuyến đường sắt Phúc Châu-Hạ Môn-Trương Châu dài 277 km.

Đây là tuyến tàu cao tốc xuyên biển đầu tiên của Trung Quốc đi qua các cây cầu bắc qua 3 vịnh ven biển và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Thời gian di chuyển giữa Phúc Châu và Hạ Môn, một trung tâm kinh tế và địa điểm du lịch nổi tiếng, sẽ dưới một giờ. Trung Quốc hy vọng liên kết này sẽ tăng cường cơ hội đầu tư và giúp việc đi lại dễ dàng hơn.

Tập đoàn Khảo sát và Thiết kế Đường sắt Trung Quốc Siyuan đã thiết kế dự án đường sắt Phúc Châu-Hạ Môn-Trương Châu. Đến năm 2022, Trung Quốc có 42.000 km đường sắt cao tốc đang hoạt động và chiều dài đường sắt cao tốc thường xuyên vận hành với tốc độ 350 km/giờ đã lên tới gần 3.200 km.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc khai trương tuyến tàu cao tốc qua biển đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.