Ngày 2-8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch phát triển hệ thống hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ giai đoạn 2026-2030, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông thôn.

Theo kế hoạch do Tổng Liên đoàn Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ toàn Trung Quốc công bố, chương trình tập trung vào 18 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thiện mạng lưới cung ứng vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất và xây dựng hệ thống phân phối hiện đại phục vụ khu vực nông thôn.
Một trong những mục tiêu nổi bật của kế hoạch là đến năm 2030 sẽ xây dựng hoặc nâng cấp hơn 100 kho dự trữ phân bón chiến lược cấp quốc gia, đồng thời hình thành khoảng 1.000 trung tâm phân phối cấp huyện tại các địa phương sản xuất ngũ cốc trọng điểm.
Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp ổn định, hạn chế nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và góp phần duy trì năng lực sản xuất lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và những bất ổn trên thị trường quốc tế.
Ngay trong năm 2026, Trung Quốc dự kiến xây dựng hoặc cải tạo khoảng 20 kho dự trữ phân bón chiến lược cấp quốc gia cùng hơn 200 trung tâm phân phối cấp huyện.
Các cơ sở này sẽ tạo thành mạng lưới lưu thông vật tư nông nghiệp thông suốt từ trung ương đến địa phương, giúp nông dân tiếp cận phân bón và các đầu vào sản xuất với chi phí hợp lý và nguồn cung ổn định.
Bên cạnh việc tăng cường năng lực phân phối vật tư, hệ thống hợp tác xã cũng sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng dịch vụ nông nghiệp. Trong năm nay, khoảng 200 trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ được xây dựng hoặc nâng cấp trên cả nước.
Các trung tâm này sẽ phát triển nhiều dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp như sấy và bảo quản nông sản sau thu hoạch, qua đó giảm thất thoát lương thực, nâng cao chất lượng nông sản và gia tăng giá trị cho người sản xuất.
Việc mở rộng năng lực sấy và lưu trữ được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch – một trong những nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả chuỗi cung ứng nông nghiệp. Hệ thống kho bãi hiện đại cũng sẽ giúp tăng khả năng ứng phó trước các hiện tượng thời tiết cực đoan và bảo đảm nguồn cung lương thực trong những giai đoạn khẩn cấp.
Kế hoạch mới cũng cho thấy, mô hình hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ tiếp tục được Trung Quốc xem là công cụ quan trọng để triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ nông dân. Hệ thống này đóng vai trò kết nối giữa khu vực thành thị và nông thôn thông qua mạng lưới cơ sở rộng khắp trên toàn quốc.
Ngoài chức năng cung cấp vật tư sản xuất như phân bón, giống cây trồng và các đầu vào nông nghiệp khác, các hợp tác xã còn tham gia thu mua, phân phối nông sản, đưa sản phẩm từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu dùng, đồng thời cung ứng nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân nông thôn.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.