Xã hội

Trọn nghĩa với người có công

Nguyên Hoa 21/07/2026 - 06:37

Bằng những việc làm thiết thực chăm lo cho người có công như xây nhà tình nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xác minh hồ sơ, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…, lực lượng vũ trang Thủ đô đang thực hiện hiệu quả, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

nguoi-co-cong.jpg
Khám bệnh miễn phí cho người có công tại xã Quốc Oai. Ảnh: Thế Khiêm

Ấm áp những việc làm nghĩa tình

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Hồi, vợ liệt sĩ Vương Thế Hùng, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp ở thôn Áng Đông (xã Quảng Oai). Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, tháng 6-2026 vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với xã Quảng Oai và Công ty cổ phần Thái Phong khởi công xây dựng cho bà ngôi nhà mới rộng khoảng 50m². Tổng kinh phí xây nhà là 260 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng, Công ty cổ phần Thái Phong hỗ trợ 170 triệu đồng, gia đình có 10 triệu đồng. Bà Hồi xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà mới sắp hoàn thành sẽ giúp tôi có nơi ở vững chãi, an toàn, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ”.

Niềm vui có mái ấm mới cũng đến với bà Nguyễn Thị Thoa (con liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, thôn Nại Châu, xã Yên Lãng) và ông Trần Văn Sinh (con liệt sĩ Trần Văn Thính, thôn Vạn Phúc Xuyên, xã Yên Lãng). Hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong những ngôi nhà cấp 4 dột nát. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với xã Yên Lãng trao cho mỗi gia đình 100 triệu đồng để xây nhà mới. Đón nhận sự quan tâm này, bà Thoa bày tỏ: “Sự hỗ trợ kịp thời giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn, đồng thời tiếp thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống”.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Chỉ huy quân sự nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Điển hình như tại xã Thạch Thất, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 780 đối tượng chính sách. Với đội ngũ y, bác sĩ và trang thiết bị hiện đại, các thầy thuốc đã khám tổng quát, tư vấn phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và trao quà tới các đối tượng chính sách. Bệnh binh Nguyễn Thế Kỷ (thôn Kim Trung, xã Thạch Thất) chia sẻ: “Sự chăm lo chu đáo của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y, bác sĩ khiến tôi cùng các đối tượng chính sách cảm thấy ấm lòng. Người có công không chỉ được thăm khám, cấp thuốc mà còn nhận được những lời động viên để sống vui, sống khỏe”.

Tri ân bằng trách nhiệm lâu dài

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai bằng nhiều hình thức như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Các đơn vị còn huy động kinh phí, ngày công và nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các gia đình chính sách.

Công tác chính sách còn thể hiện qua việc kiên trì giải quyết hồ sơ tồn đọng. Cuối tháng 3-2026, gia đình hai liệt sĩ Lê Văn Huấn và Lê Văn Thùy, là anh em ruột cùng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đã được trao Bằng Tổ quốc ghi công sau 76 năm chờ đợi. Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết: “Tại các xã, phường vẫn còn nhiều hồ sơ cần xác minh, hoàn thiện. Có hồ sơ phải mất 2-3 năm do tài liệu thất lạc, nhân chứng thay đổi, thông tin phải đối chiếu qua nhiều nguồn. Cán bộ làm công tác chính sách vẫn kiên trì thu thập tài liệu, xác minh nhân chứng, không để bỏ sót những trường hợp đủ điều kiện”.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô đang tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hà Nội đã hoàn thành khảo sát, gắn định danh cho 340 nghĩa trang liệt sĩ. Toàn thành phố có 54.200 mộ liệt sĩ (gồm 54.191 mộ đơn và 9 mộ tập thể). Qua rà soát, số mộ có đầy đủ thông tin là 23.202 mộ; số mộ có một phần thông tin là 25.808 mộ; số mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN là 8.059 mộ. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh: “Các thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc mà không nghĩ đến việc được ghi công. Thế hệ hôm nay càng phải ghi nhớ, biết ơn và chăm lo chu đáo cho người có công”.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị hỗ trợ phương tiện, nhân lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gắn huấn luyện dã ngoại với công tác dân vận; đẩy nhanh việc xác minh hồ sơ tồn đọng, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... Cùng với đó, các đơn vị tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần bồi đắp nghĩa tình quân dân, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trọn nghĩa với người có công

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.