An ninh trật tự

Triệt phá băng cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản nhân viên tiệm vàng

Chu Dũng 18/02/2024 - 13:20

Ngày 18-2, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Đắc Miền (sinh năm 2000; ở xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình); Trần Đình Thuận (sinh năm 1994; ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên); Vũ Văn Long (sinh năm 1995; ở xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) và Đỗ Đức Anh Hiệp (sinh năm 2000; ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.

Trước đó, Công an Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh H (nhân viên hiệu vàng P.Đ ở quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay vào mặt và cướp 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 12 Promax tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường.

doituong-7462-4385.jpeg
Bốn tên cướp tại cơ quan công an.

Khẩn trương tích cực điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã xác định được nhóm đối tượng gây án, đồng thời lực lượng bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn huyện Đông Anh. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 165 triệu đồng cùng chiếc xe máy, điện thoại di động của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy ý định cướp tài sản. Cả nhóm chuẩn bị bình xịt hơi cay, thuốc mê, thuê căn hộ chung cư theo giờ để thực hiện hành vi phạm tội.

Chiều 26-1, khi đã hẹn được nhân viên hiệu vàng P.Đ đến căn hộ chung cư, nhóm Miền đã xịt hơi cay vào mặt anh H và cướp đi toàn bộ tài sản. Thuận mang số tiền 10.000 USD đi bán tại một hiệu vàng được 245 triệu đồng. Sau đó, chia cho Lê Đắc Miền hơn 134 triệu đồng cùng 1.000 USD. Miền tiếp tục mang số USD này đi bán tại một hiệu vàng khác, thu được 24,6 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá băng cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản nhân viên tiệm vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.