Quy hoạch

Triển lãm Quy hoạch Thủ đô lan tỏa niềm tin phát triển

Hoa Hiệp 29/06/2026 - 19:28

Từ 14 giờ ngày 29-6, Triển lãm công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm chính thức mở cửa tại Bảo tàng Hà Nội. Nhưng từ đầu giờ chiều, khu vực phát vé miễn phí đã đón rất đông người dân đến chờ tham quan. Không ít người có mặt từ sáng sớm với mong muốn được là những người đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng bản quy hoạch được kỳ vọng sẽ mở ra một chương phát triển mới cho Thủ đô trong thế kỷ tới.

Bất chấp thời tiết oi nóng, có lúc xuất hiện mây đen báo hiệu mưa, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Trên gương mặt nhiều người hiện rõ sự háo hức, kỳ vọng xen lẫn niềm tự hào khi được chứng kiến một dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của Thủ đô.

lvp.jpg
Ông Lý Văn Phúc háo hức xem sơ đồ không gian tại Triển lãm. Ảnh: Dương Hiệp

Trong dòng người chờ vào Triển lãm, ông Lý Văn Phúc (sinh năm 1951, phường Giảng Võ, Hà Nội), nguyên cán bộ ngành xây dựng, chia sẻ rằng bản thân đã có mặt từ sáng và sẵn sàng chờ nhiều giờ đồng hồ để được tham quan.

Theo ông Phúc, với những người từng gắn bó với công tác quy hoạch và xây dựng, việc được tận mắt chứng kiến bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là niềm vui mà còn là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

"Tôi cảm nhận được tư duy quy hoạch mới đã khắc phục những bất cập của quá khứ, hướng đến một tầm nhìn tổng thể, đồng bộ và bền vững hơn. Điều đó giúp tôi thêm tin tưởng rằng Hà Nội sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai. Có thể tôi không chứng kiến hết chặng đường trăm năm ấy, nhưng tôi tin con cháu mình sẽ được thụ hưởng những thành quả từ những quyết sách hôm nay", ông Phúc bày tỏ.

lth.jpg
Trong lúc chờ giờ mở cửa, chị Nguyễn Thị Huế thích thú chụp lại tấm vé được phát miễn phí. Ảnh: Dương Hiệp

Không chỉ những người cao tuổi, Triển lãm còn thu hút đông đảo người trẻ đến tìm hiểu về định hướng phát triển của Thủ đô. Chị Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1993, xã Thường Tín, Hà Nội) cho biết đã không quản quãng đường xa để đến tham quan với mong muốn hiểu rõ hơn về tương lai của quê hương mình.

Theo chị Huế, Thường Tín là vùng đất giàu truyền thống với nhiều làng nghề nổi tiếng. Điều chị kỳ vọng là trong quá trình phát triển đô thị, địa phương vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa, nghề truyền thống, đồng thời có thêm động lực để phát triển theo hướng hiện đại, văn minh.

"Tôi mong quy hoạch sẽ tạo ra những cơ hội mới để người trẻ có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, vừa bảo tồn được bản sắc của vùng đất trăm nghề, vừa xây dựng một đô thị hiện đại, đáng sống", chị Huế chia sẻ.

tvt.jpg
Anh Tống Văn Thành cùng 2 con sau khi nhận vé miễn phí vào tham quan Triển lãm. Ảnh: Dương Hiệp

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Tống Văn Thành (sinh năm 1993, ở Biên Giang, Hà Nội) cho rằng điều ý nghĩa nhất khi đến với triển lãm là được hình dung rõ hơn diện mạo của Thủ đô trong tương lai.

"Tôi cảm nhận được niềm tin và sự kỳ vọng của hàng nghìn người có mặt tại đây. Mọi người đều mong Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng với tiềm năng, vị thế và vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu phát triển của cả nước", anh Thành nói.

Không khí tại Triển lãm cho thấy Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không còn là câu chuyện của các nhà quản lý hay giới chuyên môn, mà đã trở thành mối quan tâm chung của đông đảo người dân. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với nhận định của các chuyên gia rằng bản quy hoạch lần này có tầm nhìn dài hạn, tiếp cận theo hướng khoa học, toàn diện, bao quát cả không gian đô thị, nông thôn, hạ tầng, môi trường và các động lực phát triển mới.

Đặc biệt, việc xác định phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu được người dân đánh giá cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, giữa nội đô và vùng ngoại thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập niên tới.

nd.jpg
Đông đảo người dân tới Triển lãm từ đầu giờ chiều khai mạc (29-6). Ảnh: Dương Hiệp

Từ góc nhìn của người dân, điều được kỳ vọng không chỉ là một bản quy hoạch có tầm nhìn lớn, mà còn là khả năng hiện thực hóa những mục tiêu đó bằng các chương trình, dự án cụ thể, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đưa hai con cùng đến tham quan triển lãm, anh Hoàng Nguyễn Anh (sinh năm 1977, xã Xuân Mai, Hà Nội) cho biết đây là dịp để các con hiểu hơn về lịch sử, hiện tại và tương lai của thành phố nơi mình sinh sống.

"Tôi mong các con không chỉ được xem những mô hình quy hoạch hiện đại mà còn hiểu vì sao Hà Nội luôn được gìn giữ, xây dựng và phát triển qua nhiều thế hệ. Khi hiểu được những định hướng lớn của thành phố, các con sẽ thêm yêu Hà Nội và có ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với Thủ đô trong tương lai", anh Nguyễn Anh chia sẻ.

Theo nhiều người dân, Triển lãm không đơn thuần là nơi trưng bày các bản đồ, mô hình hay phương án quy hoạch, mà còn là không gian kết nối giữa tầm nhìn phát triển của chính quyền với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Những hình ảnh, mô hình và định hướng được giới thiệu đã góp phần giúp người dân hình dung rõ hơn về diện mạo một Hà Nội xanh hơn, hiện đại hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn trong tương lai.

Có thể nói, Triển lãm công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị mà còn phản ánh khát vọng phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Khi tầm nhìn chiến lược được đồng hành bởi sự đồng thuận của người dân, những mục tiêu lớn sẽ có thêm nền tảng để hiện thực hóa.

Dòng người tới Bảo tàng Hà Nội tham quan Triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Niềm tin của người dân có mặt tại Triển lãm chính là minh chứng rõ nét cho sự kỳ vọng vào một Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và là nơi đáng sống của các thế hệ hôm nay cũng như mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Triển lãm Quy hoạch Thủ đô lan tỏa niềm tin phát triển

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.