Sáng 29-6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

.jpg)

Cùng tham dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương.



Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố và lãnh đạo 126 xã, phường.
Tham dự hội nghị còn có đại diện Đoàn ngoại giao; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng… cùng khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Quy hoạch xác định 4 đột phá chiến lược

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phim giới thiệu về “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm”. Bộ phim khái quát quá trình hình thành đồ án, những định hướng phát triển chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Hà Nội.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch xác lập triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, đồng thời định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch xác định 4 đột phá chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế và tăng cường phân quyền; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng; phục hồi các dòng sông theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng.
Cùng với đó là sự chuyển đổi từ tư duy phát triển đơn cực sang mô hình chùm đô thị liên kết vùng, định vị Hà Nội là hạt nhân của vùng Thủ đô, hình thành 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển.
Quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng đô thị lập thể; phát triển không gian ngầm, không gian trên cao và các khu vực TOD. Khu vực cốt lõi nội đô lịch sử được tái cấu trúc với các định hướng đối với vùng di sản Hồ Gươm, phố cổ 36 phố phường, khu phố cũ Pháp, Hồ Tây và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Về hạ tầng, quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đa cấp với tổng chiều dài khoảng 1.200km, trong đó hệ thống đường sắt đô thị dài 979km. Đồng thời phát triển các khu vực TOD, hoàn thiện hệ thống đường vành đai, các trục hướng tâm, đường thủy và quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai phía Nam.
Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng; áp dụng mô hình "làng trong phố, phố trong làng"; phát triển các làng nghề gắn với chuỗi du lịch OCOP, hình thành cấu trúc không gian xanh toàn diện và đề xuất các cơ chế đặc thù về phân quyền, vận hành thành phố thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo.
Thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.
Khát vọng đó đang được hiện thực hóa bằng những quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.
Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
“Thành công của quá trình đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư; sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay trong quá trình xây dựng Quy hoạch, thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi Quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Trên tinh thần đó, thành phố Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện.
Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.
Chính vì vậy, trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực. Sáu tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực; thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả khả quan.
Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.
Quy hoạch Thủ đô xác lập mô hình phát triển đa trung tâm, đa cực, đa tầng, phát triển theo định hướng giao thông công cộng khối lượng lớn; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các cực tăng trưởng mới, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.
Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội: Từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh; từ khai thác các lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo những lợi thế mới.
Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.
Thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn. Đồng thời, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Tại hội nghị hôm nay, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố hôm nay bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.
Doanh nghiệp đặt niềm tin vào tầm nhìn phát triển 100 năm của Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Hà Nội, đồng thời cam kết đồng hành lâu dài trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và phát triển bền vững của khu vực.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo ông, sau hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam, Samsung đã xây dựng hệ sinh thái sản xuất, nghiên cứu và phát triển quy mô lớn, trong đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Samsung đánh giá cao định hướng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư cho các chương trình phát triển nhân tài, giáo dục STEM, đào tạo trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và công nghiệp bán dẫn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Trong khi đó, ông Steven Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu của NVIDIA nhận định Hà Nội đang đứng trước cơ hội đặc biệt để trở thành một trong những thủ đô trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Theo ông Steven Trương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển NVIDIA Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong thời gian qua và đang trực tiếp tham gia nhiều chương trình AI chiến lược toàn cầu.
NVIDIA cam kết đồng hành cùng Hà Nội xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, từ hạ tầng AI, mô hình nền tảng, đào tạo nhân lực đến phát triển các ứng dụng quy mô lớn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh mô hình phát triển "AI-native" sẽ trở thành nền tảng định hình thế kỷ phát triển tiếp theo của Hà Nội, tạo ra những chuyển biến căn bản trong quản trị đô thị, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Đại diện khối tài chính - ngân hàng, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho rằng để hiện thực hóa quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần xây dựng một hệ sinh thái tài chính đủ chiều sâu, có khả năng huy động và cấu trúc các dòng vốn trung và dài hạn. Đại diện hệ thống ngân hàng thương mại cam kết đồng hành cùng Thủ đô trên ba trụ cột lớn: Huy động nguồn lực tài chính cho các công trình chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số và dẫn dắt dòng vốn xanh.
Đáng chú ý, BIDV cùng các ngân hàng lớn đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với quy mô dự kiến từ 150.000 đến 200.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội. Đồng thời, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy tài chính xanh theo các chuẩn mực quốc tế.

Đại diện giới đầu tư Nhật Bản, ông Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược phát triển đô thị toàn cầu của Sumitomo Corporation đánh giá cao Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thể hiện rõ khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế. Với gần 70 năm hiện diện tại Việt Nam và thành công của Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội, Sumitomo khẳng định niềm tin vào môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và định hướng phát triển dài hạn của thành phố.
Tập đoàn cam kết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, hướng tới xây dựng mô hình đô thị trung hòa carbon, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sống và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Theo đại diện Sumitomo, chính sự nhất quán, minh bạch trong quản trị và tầm nhìn dài hạn đã tạo dựng niềm tin để các nhà đầu tư quốc tế gắn bó lâu dài với Hà Nội.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho rằng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội trở thành "viên ngọc tri thức toàn cầu". Theo ông, việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức là động lực phát triển cốt lõi đã tạo ra nền tảng để Thủ đô bứt phá trong tương lai. FPT đề xuất hai định hướng trọng tâm gồm phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng Công viên Công nghệ số Tây Tựu thành một "phòng thí nghiệm sống", kết nối đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Chủ tịch FPT khẳng định tập đoàn sẽ dành toàn bộ nguồn lực về công nghệ, nhân lực và đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.
Ở góc độ xúc tiến đầu tư quốc tế, ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội đánh giá Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản. Theo khảo sát của JETRO, Việt Nam đang dẫn đầu ASEAN về tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng đầu tư trong hai năm liên tiếp.
Ông Ozasa Haruhiko cho biết JETRO sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và định hướng phát triển bền vững của Hà Nội, coi đây là những yếu tố quan trọng giúp Thủ đô nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư quốc tế.

Những cam kết và đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị cho thấy, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô, mà còn đang tạo dựng niềm tin mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Từ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tài chính, đô thị thông minh đến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Hà Nội đang hội tụ những điều kiện để trở thành một trung tâm phát triển mới của khu vực châu Á trong thế kỷ XXI.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các nhà đầu tư đã luôn tin tưởng, đồng hành và gắn bó với Thủ đô Hà Nội trong suốt chặng đường phát triển vừa qua; đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp đã quan tâm, ủng hộ, cam kết đầu tư và hợp tác lâu dài với thành phố trong thời gian tới.
Do thời lượng chương trình có hạn, trong khuôn khổ hội nghị hôm nay, thành phố tổ chức tôn vinh, chúc mừng và tặng hoa tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tiêu biểu, gồm: Samsung, FPT, BIDV, JETRO và các đối tác quốc tế, ghi nhận sự đồng hành và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển Thủ đô.




Trước hội nghị, thành phố cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án tiêu biểu trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, môi trường và an sinh xã hội, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống đô thị. Đồng thời, nhiều dự án theo cơ chế đặc thù cũng được phê duyệt nhằm tạo chuyển biến về diện mạo Thủ đô trong tương lai.
Ngay trước thềm hội nghị, Hà Nội đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực ưu tiên. Đây được xem là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thủ đô, đồng thời tạo nền tảng để các thỏa thuận sớm được chuyển hóa thành dự án cụ thể.
Với tinh thần kiến tạo phát triển, Hà Nội luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư là đối tác quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Những chương trình hợp tác, những dự án được triển khai sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực mới, mở ra những cơ hội phát triển bền vững, đưa Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.
Hội nghị cũng là dịp để thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm phát triển, cùng kiến tạo những giá trị mới vì sự thịnh vượng của Thủ đô và đất nước.
Thủ đô sẽ đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án trọng điểm, các công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao diện mạo đô thị. Những kết quả đó đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Hà Nội và đất nước trong giai đoạn mới.

Việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hôm nay không chỉ là công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào cuộc sống.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Với việc Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
“Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng đồ án. Bản Quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch Quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng Thủ đô và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Thành phố Hà Nội xác định 4 cam kết hành động
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã diễn ra thành công. Những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao và sự quan tâm của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp là một sự khởi đầu tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

“Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn những phát biểu chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc và toàn diện của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Thành phố xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo để cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo được các kết quả thể hiện bằng các chỉ số phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thành phố Hà Nội xác định 4 cam kết hành động sau hội nghị ngày hôm nay:
Thứ nhất, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư. Tập trung cải cách mạnh mẽ, thực chất thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố cam kết mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được tạo điều kiện thuận lợi nhất và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
Thứ hai, thành phố sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng như các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội.
Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển; thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính sách tiếp cận về nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao riêng có của Thủ đô.

Thứ tư, lãnh đạo thành phố xác định đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì? Chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào? Bản sắc Thăng Long Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao?
Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, phát triển Thủ đô không chỉ là mở rộng quy mô không gian đô thị hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải tạo lập được môi trường sống văn minh, hiện đại, nhân văn, hạnh phúc cho mỗi người dân.
“Chúng tôi mong các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp. Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính kỷ cương cùng với tinh thần phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư chân chính cũng chính là thành công của Thủ đô”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.