Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022 xác lập nhiều kỷ lục trong ngành

Hoàng Linh| 01/11/2022 11:33

(HNMO) - Theo số liệu do Ban tổ chức công bố ngày 1-11, Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 (VMS 2022) đã khép lại sau 5 ngày tổ chức (từ 26-10 đến 30-10), với nhiều kỷ lục mới.

VMS 2022 hội tụ 14 thương hiệu ô tô và hơn 120 xe trưng bày.

Cụ thể, trong 5 ngày mở cửa chính thức cho khách tham quan, VMS 2022 đã đón nhận gần 236.939 lượt khách hàng từ khắp cả nước, lượng khách đặc biệt tăng cao trong hai ngày cuối tuần. Theo quan sát của phóng viên, ngay trước thời điểm triển lãm chỉ còn 15 - 20 phút là đóng cửa, cũng vẫn có nhiều vị khách xếp hàng để vào tham quan.

Theo thống kê, có gần 2.000 xe được bán và hàng nghìn đơn đặt hàng cho các mẫu xe sắp được chào bán đang được giới thiệu tại triển lãm, cho thấy nhu cầu, sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như toàn cảnh thị trường Việt Nam vẫn còn khá nhiều tiềm năng. Hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 đã qua, nhiều dấu mốc về phát triển kinh tế đã hình thành và thị trường ô tô không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Các nội dung trên các kênh mạng xã hội của triển lãm cũng đón nhận được rất nhiều sự yêu thích và tương tác từ cộng đồng mạng, hơn 600.000 lượt tương tác đã được ghi nhận trong 5 ngày diễn ra.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban tổ chức và các thương hiệu tham gia, cùng sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía công chúng, triển lãm năm nay đã diễn ra thành công ngoài mong đợi, xác lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử tổ chức VMS. Theo giới chuyên môn, có nhiều nguyên nhân để VMS 2022 đạt được những con số trên. Trước hết, sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, sự trở lại của triển lãm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và giới mộ điệu. 

Thứ hai, VMS năm nay có quy mô trưng bày hoành tráng nhất và dải sản phẩm đa dạng bậc nhất trong lịch sử triển lãm. Ngoài 14 thương hiệu ô tô, còn có sự tham gia trưng bày của gần 200 gian hàng công nghiệp hỗ trợ và các phương tiện vận chuyển khác như xe mô tô phân khối lớn, xe tải, xe điện du thuyền, phương tiện bay cá nhân cùng các khu trải nghiệm, biểu diễn ngoài trời, nâng tổng diện tích triển lãm lên đến 40.000m2.

Thứ ba, triển lãm lần này có chủ đề bắt kịp thời đại: Công nghệ điện hóa ô tô, qua đó mang tới cho công chúng bức tranh tổng thể về điện hóa ô tô nói chung và thị trường xe điện tại Việt Nam nói riêng. Các mẫu xe từ thực tế đến xe ý tưởng, các cuộc trao đổi bên lề và những hội thảo đều xoay quanh mục tiêu hướng đến việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022 xác lập nhiều kỷ lục trong ngành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.