Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

Đình Lãm| 02/03/2023 13:29

(HNMO) - Ngày 2-3, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ  (8/3/1910 - 8/3/2023), 1.983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022).

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và Chánh Văn phòng Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Lê Hòa trao giải A cho tác giả Nguyễn Lan Hương.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác thơ. Từ ngày 15-9 đến 15-12-2022, Ban tổ chức nhận được gần 200 bài dự thi của các tác giả từ Hội Cựu thanh niên xung phong các quận, huyện, thị gửi về, qua đó lựa chọn 17 tác phẩm để xét giải.

Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Lê Tuấn Hùng cho biết: Tuy là những nhà thơ không chuyên, nhưng với tình cảm, lòng nhiệt huyết của cựu thanh niên xung phong, nhiều tác phẩm đã nêu bật bản lĩnh, ý chí cùng tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Thủ đô, trong đó có lực lượng thanh niên xung phong. Thông qua cuộc thi, góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"…

Chúc mừng các tác giả đoạt giải, đồng chí Lê Tuấn Hùng mong muốn, các hội viên cựu thanh niên xung phong sẽ có nhiều tác phẩm mới; giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, vùng đất, con người Thủ đô và địa phương, ca ngợi lực lượng thanh niên xung phong, đặc biệt là khắc họa và giới thiệu những dấu ấn về những nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thành phố Hà Nội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải A cho tác giả Nguyễn Lan Hương (quận Hoàng Mai) với tác phẩm "Hà Nội tháng 12 năm ấy", cùng 2 giải B, 3 giải C và 11 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Trước đó, đã diễn ra buổi gặp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), 1.983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong cả nước, cũng như lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô; nêu bật vai trò của nữ cựu thanh niên xung phong Hà Nội trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, trong thời gian tới, nữ cựu thanh niên xung phong thành phố tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, nêu gương sáng cho thanh niên…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao giải cuộc thi sáng tác thơ kỷ niệm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.