Tọa đàm “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”
Nhóm phóng viên•19/08/2025 13:50
14h hôm nay (19-8), Báo Hànộimới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Tọa đàm về “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”.
4' trướcXây dựng chiến lược tổng thể bảo vệ môi trường, hướng tới đô thị xanh bền vững
Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội có đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm của thành phố phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Nghiên cứu, xây dựng Chương trình (hoặc Đề án) chiến lược tổng thể bảo vệ môi trường và phát triển xanh Thủ đô, tầm nhìn ít nhất 15-20 năm; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế, chính sách về môi trường.
Ông Nguyễn Minh Tấn (trái), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Đánh giá về nhiệm vụ trọng tâm này của thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng, đây là một bước đi rất đúng đắn, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thành phố.
Trước hết, đây là nhiệm vụ mang tính cấp thiết, bởi Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều thách thức như ô nhiễm không khí, quá tải chất thải rắn, suy giảm tài nguyên nước và áp lực đô thị hóa nhanh. Nếu không có chiến lược tổng thể, các giải pháp hiện nay sẽ mang tính chắp vá, thiếu đồng bộ và khó tạo ra hiệu quả bền vững.
Thứ hai, việc có một chiến lược dài hạn 15-20 năm sẽ giúp Hà Nội chủ động định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với xu thế toàn cầu và cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng tạo khung pháp lý và cơ chế ổn định, minh bạch để huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư công nghệ hiện đại vào lĩnh vực môi trường.
“Theo tôi, thành phố cần triển khai sớm nhiệm vụ này, thậm chí ngay trong những năm đầu nhiệm kỳ tới. Càng chậm trễ, chi phí xử lý và khắc phục hệ lụy môi trường sẽ càng lớn, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và sức cạnh tranh của Hà Nội trong khu vực. Làm sớm, làm quyết liệt, Hà Nội sẽ có điều kiện để xây dựng nền tảng phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại đúng với vai trò Thủ đô”, ông Nguyễn Minh Tấn nói.
10' trướcHà Nội xác định môi trường là ưu tiên chiến lược trong nhiệm kỳ 2025-2030
Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, lĩnh vực bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường là một trong 5 lĩnh vực được Đảng bộ thành phố Hà Nội ưu tiên tập trung thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030.
Bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) nhận định, định hướng này rất đúng đắn và kịp thời. Điều này cho thấy Hà Nội đã chuyển từ cách tiếp cận “giải quyết sự vụ” sang “chủ động phòng ngừa và đầu tư dài hạn" trong lĩnh vực môi trường.
Theo bà Thủy, định hướng này chắc chắn sẽ tạo động lực để huy động nguồn lực xã hội, áp dụng công nghệ hiện đại, cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Việc xác định môi trường là ưu tiên chiến lược không chỉ phản ánh sự coi trọng đối với lĩnh vực này, mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội thực sự trở thành một Thủ đô xanh, đáng sống, phát triển bền vững trong tương lai.
11' trướcTư duy quản lý mới để xây dựng đô thị bền vững
Đặt vấn đề: Với một đô thị hiện đại và bền vững, công tác vệ sinh môi trường không chỉ dừng lại ở việc “sạch đường, thoáng phố”, mà phải được nhìn nhận toàn diện và chủ động trong các tình huống, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phân tích:
Một đô thị hiện đại, bền vững cần đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí, khía cạnh: Hệ thống quản lý chất thải thông minh và khép kín, rác thải không còn được hiểu đơn thuần là “chất bỏ đi”, mà phải coi là nguồn tài nguyên thứ cấp, hạn chế tối đa chôn lấp. Ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, quản lý môi trường gắn với dữ liệu thời gian thực (số hóa tuyến thu gom, giám sát phương tiện vận chuyển, cảm biến tại các điểm tập kết rác, camera xử lý vi phạm...). Gắn kết cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia, thay vì phụ thuộc một chiều vào lực lượng vệ sinh môi trường.
"Chúng ta không thể tiếp tục duy trì lối mòn “quét – gom – thu — chở” vốn chỉ giải quyết phần ngọn. Hà Nội cần một tư duy quản lý mới, tiếp cận theo hướng: Phòng ngừa, chủ động các giải pháp giảm phát sinh tại nguồn, thay vì chỉ chạy theo xử lý khối lượng; sử dụng công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại; coi trọng công nghệ hiện đại như đốt rác phát điện, tái chế chất thải xây dựng, xử lý bùn thải. Bên cạnh đó, cần đồng bộ quy hoạch đô thị và hạ tầng xử lý chất thải, tránh tình trạng “dân số tăng - rác tăng” nhưng hạ tầng xử lý lại chậm trễ.
Một đô thị văn minh, hiện đại không phải là nơi chỉ “sạch sau khi dọn”, mà là nơi ít phải dọn vì cộng đồng đã biết giữ gìn, hạ tầng xử lý hiện đại, và quản lý dựa trên dữ liệu số cùng tư duy kinh tế tuần hoàn. Đây là con đường mà Hà Nội phải kiên định nếu muốn trở thành đô thị bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực dân số ngày càng lớn”, ông Nguyễn Văn Quý nói.
22' trướcCần cơ chế, chính sách phù hợp để công nhân môi trường gắn bó với nghề
Trao đổi về các cơ chế, chính sách để đội ngũ công nhân môi trường được đào tạo bài bản, gắn bó lâu dài, đồng thời được xã hội nhìn nhận và trân trọng đúng mức, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, những công nhân vệ sinh môi trường luôn là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp giữ gìn diện mạo xanh – sạch – đẹp của Thủ đô, nhưng hiện lực lượng này chịu không ít thiệt thòi.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái
“Theo tôi, để đội ngũ này gắn bó lâu dài, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp, cụ thể. Trong đó, lương và thu nhập của người lao động phải đảm bảo cuộc sống cho gia đình họ. Hiện nay, theo đơn giá, lương nhân công là 6,2 triệu đồng/người/tháng. Sau khi điều chỉnh cũng chỉ được 8,1 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, theo đơn giá, chỉ cho phép áp dụng hệ số đảm bảo thu nhập là 0,5 đối với nhân công. Tuy nhiên, theo Thông tư số 17/2019/TT-LĐTBXH ngày 6-11-2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đối với các thành phố lớn, mức này là 0,9-1,2. Với đồng lương ít ỏi như vậy, chúng tôi rất khó khăn trong việc tuyển lao động cũng như giữ người lao động gắn bó với nghề”, ông Nguyễn Thanh Sơn nói.
Bên cạnh đó, với đặc thù nghề nghiệp thường xuyên làm trên mặt đường, chủ yếu sau 19h hằng ngày nên việc tiềm ẩn những rủi ro trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông đối với công nhân môi trường rất lớn. Do đó, cần có chính sách đãi ngộ hợp lý, chế độ lương thưởng, phụ cấp đặc thù, bảo hiểm và các phúc lợi xã hội khác để người lao động yên tâm công tác.
“Tôi đề nghị thành phố có thêm nhiều hoạt động truyền thông, biểu dương, tôn vinh những công nhân tiêu biểu để xã hội cùng chia sẻ và trân trọng hơn những đóng góp thầm lặng của họ. Bên cạnh đó, khi thu nhập tăng lên, có chính sách an sinh phù hợp và được xã hội ghi nhận đúng mức, tôi tin rằng lực lượng công nhân môi trường sẽ luôn gắn bó, tự hào với nghề, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại hơn”, ông Sơn kiến nghị.
26' trướcThay đổi đồng bộ cách thức tổ chức, vận hành công tác vệ sinh môi trường
Về tháo gỡ các rào cản trong việc chuyển đổi từ sử dụng lao động thủ công sang áp dụng cơ giới hóa trong công tác vệ sinh môi trường, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Urenco đề cập tới những giải pháp “mở khóa” mà công ty kỳ vọng từ các cơ quan liên quan.
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, chuyển đổi từ lao động thủ công sang cơ giới hóa không chỉ là trang bị thêm máy móc, mà là cả một quá trình thay đổi đồng bộ về cách thức tổ chức sản xuất, đào tạo nhân lực và cơ chế vận hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND thành phố phê duyệt lại quy trình, định mức kĩ thuật, đồng thời đề xuất về đơn giá duy trì cho các năm tiếp theo. Đây là “chìa khóa” để tạo ra sự đổi mới về cơ chế cho các năm tiếp theo.
Hệ thống vệ sinh môi trường hiện đại được URENCO sử dụng rộng rãi để làm sạch các tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Sơn
Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, trạm trung chuyển… đòi hỏi một nguồn vốn lớn. Công ty Urenco đang tự đầu tư bằng nguồn lực của chính mình, cũng như phối hợp cùng các đơn vị có tiềm lực để cùng đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ công tác vệ sinh môi trường của thành phố.
Tuy nhiên, còn một số rào cản như: Hạ tầng đô thị hiện nay chưa thực sự đồng bộ trên toàn thành phố, nhiều khu vực đường hẹp, ngõ nhỏ khiến các phương tiện cơ giới khó tiếp cận, khó thay thế được phương pháp thủ công. Để làm được điều này, thành phố cần thí điểm vận hành các phương tiện xe 3 bánh duy trì thu rác ngõ xóm để vừa giảm tải sức công nhân, vừa đẩy nhanh công tác thu rác trong các ngõ sâu, xa.
Công ty cũng kiến nghị cho phép xây dựng các trạm trung chuyển rác trong nội đô, bảo đảm hiện đại, khép kín, vệ sinh môi trường. Từ đó, không còn phát sinh điểm cẩu rác lộ thiên trên đường.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương chung tay vào cuộc cùng công ty trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, thực hiện phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định.
36' trướcÝ thức của người dân là gốc trong giữ gìn vệ sinh môi trường
Là người trực tiếp thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên các con đường, ngõ phố hằng ngày, chị Ninh Thị Loan, Tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường phụ trách khu vực hồ Hoàn Kiếm bày tỏ: “Việc có cơ chế về tiền lương và thu nhập xứng đáng hơn là điều ai cũng muốn khi đi làm. Tuy nhiên, điều mong mỏi nhất với chúng tôi là nhận được sự tôn trọng và ý thức từ người dân.
Nguyên nhân chính dẫn đến rác thải, tình trạng mất vệ sinh trên đường phố bắt nguồn từ ý thức của một bộ phận người dân, du khách… Trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, họ chính là gốc; còn công việc quét dọn, thu gom, vận chuyển rác của chúng tôi chỉ là phần ngọn. Tôi cho rằng, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường; cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả rác, xả thải bừa bãi ra môi trường”.
Chị Ninh Thị Loan, Tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường phụ trách khu vực hồ Hoàn Kiếm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
45' trướcTự hào góp sức làm đẹp Thủ đô trong ngày hội lớn
Nói về công việc bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chị Trần Thị Hồng Nhung, Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ba Đình chia sẻ:
“Với tinh thần sẵn sàng làm việc và trách nhiệm, mỗi chúng tôi luôn ý thức cần nâng cao hơn trách nhiệm của mình với công việcc. Từ nhiều ngày nay, đơn vị chúng tôi đã triển khai các phương án tăng cường tổng vệ sinh làm sạch tuyến phố, sạch từng gốc cây, trang bị thêm các phương tiện để duy trì vệ sinh được tốt hơn. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp tăng cường thêm ca, thêm giờ, tăng cường tần suất làm việc thu gom, vận chuyển triệt để lượng rác trên đường phố về nơi tập kết, đặc biệt là trên các tuyến phố lớn, các khu vực diễn ra các sự kiện chào mừng. Mặc dù vào những ngày lễ, việc phục vụ vất vả nhưng chúng tôi rất vinh dự, tự hào vì đã được góp một phần nhỏ bé vào hình ảnh đẹp của Thủ đô".
Chị Trần Thị Hồng Nhung (phải), Tổ trưởng Tổ vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ba Đình phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
48' trướcTriển khai đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, du khách
Ông Lê Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm cho biết, phường có những cách làm riêng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn bên cạnh việc bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Ông Lê Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Cụ thể, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; thí điểm xây dựng các tuyến phố văn minh, xanh, sạch, đẹp; tuyến phố thương mại không có rác tại các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Gai. Đồng thời, phường ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường, triển khai đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, du khách và xử lý kịp thời.
Bên cạnh việc kết hợp với các đơn vị chức năng, tổ dân phố trong việc bảo đảm thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phường tổ chức ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn vào chiều thứ 6 và sáng thứ bảy hằng tuần.
Toàn phường có 172 tổ dân phố đều đặn tổ chức giao ban vào các sáng thứ bảy, tổ chức phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường giữa các tổ dân phố và có hình thức khen thưởng, ghi nhận đối với đơn vị thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ông Lê Tiến Hùng tin rằng, với nhiều cách làm để giữ gìn vệ sinh môi trường, địa bàn phường Hoàn Kiếm sẽ trở nên xanh sạch đẹp hơn, xứng đáng là nơi được thành phố lựa chọn tổ chức những sự kiện quan trọng.
53' trước“Áp lực kép” của công nhân môi trường Hà Nội
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, mỗi dịp thành phố tổ chức các lễ kỷ niệm lớn là một "áp lực kép" về khối lượng công việc và kỳ vọng của xã hội.
“Với khẩu hiệu của đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố: “Mỗi ngày phục vụ A80 như Tết”, chúng tôi thấy trong những ngày này còn áp lực gấp nhiều lần so với Tết, khi người dân cả nước đổ về Hà Nội, mật độ giao thông tăng cao, nhiều tuyến đường bị hạn chế để phục vụ công tác diễu binh, diễu hành… Do đó, việc vận hành công tác vệ sinh môi trường của Công ty liên tục được thay đổi để phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định đây là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong việc góp phần gìn giữ hình ảnh Hà Nội sạch – đẹp”, ông Nguyễn Thanh Sơn nói.
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Để chủ động đáp ứng yêu cầu, trong dịp này, Urenco đã tập trung vào một số giải pháp: Tăng cường nhân sự, huy động phương tiện cơ giới hiện đại triển khai công tác làm sạch môi trường, đặc biệt ở các khu vực trung tâm, nơi diễn ra sự kiện. Công ty đã đưa vào vận hành 2 xe quét hút mới hiện đại, 4 xe nước rửa đường mới, thay thế toàn bộ xe gom hở bằng các thùng rác kín; vận hành 32 xe điện 2 bánh nhặt rác… Công ty cũng đầu tư và đưa vào sử dụng 800 thùng rác cơ động dọc các tuyến diễu binh, diễu hành; huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tốt nhất từ hệ thống của Urenco để phục vụ cho A80.
Trong các ngày cao điểm, Công ty bố trí cứ mỗi 250m lại có 1 công nhân để tăng cường nhặt rác, duy trì vệ sinh môi trường trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành, hợp luyện, tổng duyệt. Công ty đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tập huấn cho 8.800 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ A80 để tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như hỗ trợ công nhân nhặt rác vụn trên các tuyến phố.
URENCO tăng cường lực công nhân dọn sạch rác trên các tuyến phố dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Đức Hiệp
Công ty đã quán triệt đến từng cán bộ, người lao động, đợt phục vụ A80 năm nay là Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm. Cuối đợt phục vụ, Công ty sẽ bình xét cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc để khen thưởng, động viên, tạo động lực phấn đấu, thi đua trong từng đơn vị, cá nhân.
56' trướcLan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường tại phường Cửa Nam
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trên địa bàn phường Cửa Nam diễn ra nhiều hoạt động, đây cũng là nơi thường xuyên đón nhiều du khách trong và ngoài nước.
Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, trong thời gian qua, UBND phường đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Hoàn Kiếm đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường. Riêng tháng 7-2025, khối lượng rác thải được thu gom, vận chuyển lên tới 1.860 tấn, trong đó rác tái chế đạt 26,5 tấn. 100% lượng rác thải rắn phát sinh được xử lý đúng quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí, giữ gìn cảnh quan đô thị.
Cùng với đó, phường đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, duy trì hoạt động “Cuối tuần xanh” vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hằng tuần. Ngày 2-8-2025, phường đã tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, thu hút hơn 500 cán bộ, nhân dân và du khách quốc tế tham gia. Hoạt động này không chỉ làm sạch môi trường mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức cộng đồng, từng bước xây dựng hình ảnh phường Cửa Nam xanh – sạch – đẹp, thân thiện với du khách và nhân dân.
Đồng thời, để phục vụ du khách, nhân dân trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường mở cửa nhà vệ sinh miễn phí và dán mẫu nhận diện tại 200 địa điểm.
UBND phường cũng đã triển khai các giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực quan với pano, khẩu hiệu hay tuyên truyền thông qua mạng xã hội, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu: Phát động chiến dịch làm sạch cảnh quan, trồng cây, ký cam kết 100% cơ quan, hộ gia đình giữ gìn vệ sinh, nhân rộng mô hình tự quản về môi trường và trật tự đô thị: Thường xuyên giám sát, nhắc nhở, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm để tạo sự răn đe nhưng vẫn khuyến khích sự tự giác. Kết quả bước đầu cho thấy lượng rác thải bị bỏ không đúng nơi, không đúng giờ đã giảm đáng kể; ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường được nâng cao rõ rệt.
59' trướcĐổi mới công tác quản lý môi trường đô thị tại phường Ba Đình
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang, trong dịp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sắp tới, dự kiến, phường Ba Đình sẽ đón lượng lớn người dân và du khách đến tham dự các hoạt động này. Do đó, ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, chính quyền phường đã xác định sẽ tập trung cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, với mục tiêu để lại ấn tượng đẹp nhất về phường Ba Đình cho du khách trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang. Ảnh: Quang Thái
Về công tác vận động, tuyên truyền, phường Ba Đình tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố, khu dân cư, hộ kinh doanh qua nhiều hình thức, lan tỏa thông điệp: “Vệ sinh môi trường là trách nhiệm của mỗi người dân”, không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề hay vị trí xã hội.
Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường thường xuyên vào thứ 7 hằng tuần, duy trì các mô hình “Cuối tuần Xanh”, “Tuyến phố văn minh đô thị, “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Phong trào 5 không, 3 sạch”, “Nhà của pin”…; phường đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Ba Đình số hóa - Tuyến phố không rác 24h”, “ngõ phố văn minh”; vận động các cơ quan, đơn vị, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh miễn phí "Free Restroom” cho du khách. Trong đó, mô hình “Free Restroom” tại phường Trúc Bạch (cũ) và phường Ba Đình (mới) là mô hình lần đầu tiên được triển khai tại Hà Nội kể từ tháng 3-2025 đến nay, cho thấy tính hiệu quả.
Cùng với đó, phường bổ sung các chậu cây xanh, chỉnh trang các điểm công cộng, tăng cường chiếu sáng để đảm bảo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm như: đổ rác không đúng nơi quy định, xả nước thải ra vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...
Một trong những kinh nghiệm để làm tốt công tác quản lý môi trường đô thị được phường đúc kết đó là: phường áp dụng mô hình đầu mối điều phối, phân công cán bộ đô thị là đầu mối kết nối giữa các lực lượng. Phường cũng ứng dụng công nghệ như sử dụng trang Zalo OA phường, hệ thống camera giám sát... giúp phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
1h trướcSố hóa các nhà vệ sinh lưu động trên bản đồ Google Maps để người dân tra cứu
Từ phía đơn vị vận hành, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) chia sẻ thêm về việc lắp đặt, vận hành các nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân và du khách dịp lễ trọng đại sắp tới. Ông cho biết, công ty đã có nhiều năm phục vụ vệ sinh lưu động nhưng đến đợt phục vụ A80 lần này, công ty cảm thấy áp lực, trách nhiệm rất lớn.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco). Ảnh: Quang Thái
Urenco đã triển khai lắp 612 nhà vệ sinh lưu động theo chỉ đạo của thành phố, 11 nhà vệ sinh dã chiến theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô; thực hiện tuyên truyền, vận động, dán logo nhận diện nhà vệ sinh miễn phí tại các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh, hộ dân với 479 điểm trong đợt cao điểm phục vụ A80. Công ty còn dự phòng 100 nhà vệ sinh lưu động khác khi có lệnh của thành phố.
Để huy động được số lượng nhà vệ sinh công cộng lớn như hiện nay, ngoài nguồn lực tự có của công ty là 250 nhà vệ sinh, công ty đã huy động trong Hiệp hội Môi trường và đi thuê hơn 400 nhà vệ sinh để kịp thời đưa về phục vụ. Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết duy trì các nhà vệ sinh, trong đó, tăng cường nhân lực, chia ca trực, bố trí lực lượng công nhân xử lý khi có sự cố, đồng thời huy động phương tiện chuyên dụng để bảo đảm công tác hút, rửa, khử mùi, duy trì nhà vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng. Ngoài ra, công ty cũng đã số hóa các nhà vệ sinh lưu động trên bản đồ Google Maps để người dân thuận tiện tra cứu.
1h trướcBảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống nhà vệ sinh lưu động phục vụ sự kiện A80
Để phục vụ người dân và du khách đến thành phố tham dự sự kiện diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, thành phố Hà Nội đã tổ chức lắp đặt hơn 1.000 nhà vệ sinh lưu động. Đây là số lượng chưa từng có về quy mô, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong khâu vận hành - bảo dưỡng - duy trì vệ sinh.
Ông Nguyễn Tân Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái
Chia sẻ về mô hình tổ chức để không chỉ lắp đặt, mà còn duy trì hiệu quả các nhà vệ sinh, ông Nguyễn Tân Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết:
Ngay từ khi có chỉ đạo của thành phố về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ A80, Trung tâm đã khẩn trương xây dựng phương án tổng thể, trong đó đặc biệt chú trọng việc lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng lưu động. Tổng số lượng dự kiến khoảng 1.000 nhà vệ sinh, trong đó: 100 nhà hiện có sẵn trên địa bàn thành phố Hà Nội; 512 nhà được đấu thầu theo hình thức công khai, nhà thầu trúng thầu thuê từ các tỉnh, thành trên cả nước về để phục vụ sự kiện – đã hoàn tất từ tháng 7-2025; 400 nhà xã hội hóa được vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Đến nay, lực lượng công nhân môi trường của URENCO phối hợp với các phường và người dân dán được gần 400 logo nhận diện nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến phố phục vụ du khách. Ảnh: Đức Hiệp
Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô ngày 11-8-2025, Trung tâm đã giao Công ty Urenco tổ chức lắp đặt và duy trì 11 nhà vệ sinh dã chiến. Hiện nay, theo chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác lắp đặt đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ hoàn thành 612 nhà vệ sinh trước ngày 21-8-2025, theo đúng yêu cầu của thành phố.
Trung tâm cũng đã giao cho Công ty Urenco xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án vận hành đồng bộ, bao gồm: Bố trí nhân công theo ca, theo khu vực, duy trì vệ sinh thường xuyên; Huy động phương tiện chuyên dụng để hút chất thải, tiếp nước, xử lý khử mùi; chuẩn bị các kịch bản ứng phó với sự cố kỹ thuật, quá tải hoặc thời tiết xấu. Trung tâm cũng sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng để giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời các bất cập phát sinh. Tất cả nhằm mục tiêu không chỉ lắp đặt đủ số lượng, mà còn đảm bảo vận hành hiệu quả, sạch sẽ, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân Thủ đô và du khách.
1h trướcĐô thị Hà Nội đã thực sự xanh, sạch, đẹp?
Đánh giá về diện mạo đô thị của Hà Nội, bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho rằng:
Về hạ tầng đô thị, Hà Nội đã mở rộng nhiều tuyến đường, khánh thành các công trình giao thông lớn (đường vành đai, cầu vượt, đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội đang dần hoàn thiện). Về không gian công cộng, nhiều khu vực được chỉnh trang, xây mới vườn hoa, công viên; một số tuyến phố đi bộ (hồ Hoàn Kiếm, Trịnh Công Sơn, Thành cổ Sơn Tây...) tạo diện mạo “văn minh” hơn. Hệ thống chiếu sáng đô thị, trang trí, cây xanh được tăng cường; một số trục đường, khu đô thị mới có cảnh quan khá “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Về ý thức cộng đồng, người dân quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường, phân loại rác, giữ gìn trật tự đô thị.
Bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội). Ảnh: Quang Thái
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: Ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng; ô nhiễm không khí vẫn có nhiều ngày ở mức xấu, nước thải và rác thải chưa được xử lý triệt để; diện tích cây xanh, công viên công cộng bình quân đầu người còn thấp so với chuẩn. Trong quản lý đô thị, tình trạng xây dựng sai phép, lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh nhỏ lẻ còn phổ biến..
Thông tin thêm về việc bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; hướng tới Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố…, bà Lê Thanh Thủy cho biết, Sở đã phối hợp các đơn vị triển khai cao điểm công tác thu gom, vận chuyển rác thải. Các đơn vị đã bố trí nhân lực, phương tiện làm việc cả ban đêm để bảo đảm đường phố, quảng trường, các khu di tích luôn sạch đẹp.
Bên cạnh đó, Sở cũng rà soát, thay thế các điểm tập kết rác tạm; xử lý triệt để tình trạng ùn ứ rác tại các khu dân cư; tăng cường kiểm soát chất lượng không khí và các nguồn thải khác... Ngoài ra, để xanh hóa đô thị, Sở phối hợp với với các địa phương trồng mới cây xanh, xây dựng công sở và khu dân cư xanh, sạch, huy động cộng đồng ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng cuộc sống xanh…
“Tôi xin nhắc lại là tất cả các giải pháp sẽ được thực hiện đồng bộ, lâu dài, chứ không chỉ trong đợt cao điểm này. Mục tiêu của thành phố là đặt nền móng cho một Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, bà Lê Thanh Thủy khẳng định.
1h trướcChất thải sinh hoạt phát sinh tại Hà Nội khoảng 7.600 tấn/ngày
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực và rõ nét. Hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từng bước được nâng cấp, mở rộng; khoảng 95-100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị đã được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định...
Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Ảnh: Quang Thái
Thành phố đã có nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng được triển khai thí điểm, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Các tuyến phố chính, khu vực trung tâm, điểm du lịch, văn hóa... được duy trì vệ sinh thường xuyên, cơ bản bảo đảm cảnh quan đô thị sạch đẹp.
Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, kế hoạch về giảm phát thải nhựa, tái chế rác thải, trồng cây xanh..., qua đó từng bước góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác vệ sinh môi trường của Hà Nội vẫn còn nhiều thách thức: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh rất lớn, ước tính khoảng 7.600 tấn/ngày, trong khi năng lực xử lý, đặc biệt là công nghệ xử lý rác hiện đại vẫn chưa đồng bộ. Một số bãi rác, khu xử lý tập trung đã quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý và gây sức ép đối với môi trường xung quanh. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện rộng khắp, còn mang tính phong trào, hiệu quả chưa cao, trong khi ý thức của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng chưa đồng đều; tình trạng xả rác, đổ trộm phế thải xây dựng vẫn xảy ra.
Với vai trò là cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu thành phố một số nội dung: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào hoạt động các nhà máy xử lý rác thải hiện đại theo công nghệ đốt phát điện; nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường...
1h trước
1h trướcChia sẻ dữ liệu, thông tin, cùng xử lý các điểm nóng môi trường
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công cho biết: Tọa đàm trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp” có chủ đề thiết thực, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, gắn bó mật thiết với chất lượng cuộc sống của hơn 8 triệu người dân Thủ đô và hàng triệu lượt du khách về Thủ đô Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9 này.
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội đã kéo theo nhiều áp lực đối với công tác vệ sinh môi trường. Trung bình mỗi ngày, toàn thành phố phát sinh hơn 7.500 tấn rác thải sinh hoạt, chưa kể khối lượng lớn chất thải xây dựng, rác thải công nghiệp và rác đặc thù tại các cơ sở y tế. Các dịp lễ hội, sự kiện lớn, lượng rác thải có thể tăng từ 1,3 đến 1,5 lần so với ngày thường.
Về công tác vệ sinh môi trường, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, chúng ta vẫn còn không ít tồn tại. Đó là tình trạng rác tồn đọng cục bộ, một số điểm tập kết chưa bảo đảm khoảng cách an toàn, hiện tượng xả rác bừa bãi nơi công cộng vẫn xảy ra; công tác phân loại rác tại nguồn mới ở giai đoạn thí điểm, chưa đồng bộ; ý thức của một bộ phận người dân và du khách chưa đáp ứng yêu cầu của một đô thị văn minh.
Trước yêu cầu đó, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về quản lý vệ sinh môi trường, trong đó nhấn mạnh tính liên ngành, liên cấp; sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp dịch vụ công ích, cộng đồng dân cư; đồng thời, đề cao vai trò của công tác truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội.
Báo Hànộimới - với trách nhiệm là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô, luôn coi việc đồng hành, phản ánh, giám sát và lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Tọa đàm hôm nay chính là một hoạt động cụ thể hóa tinh thần đó, nhằm mở rộng diễn đàn trao đổi, lắng nghe, đề xuất giải pháp khả thi, hướng tới mục tiêu “Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”.
Phó Tổng Biên tập Lương Chí Công đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận theo 3 nhóm vấn đề, gồm:
- Cơ chế, chính sách và sự phối hợp liên ngành - Làm thế nào để phân định rõ trách nhiệm, đồng thời tăng cường chia sẻ dữ liệu, thông tin, cùng xử lý các điểm nóng môi trường một cách nhanh chóng, dứt điểm?
- Vai trò của cấp cơ sở - phường, xã là “mắt xích” gần dân nhất, nơi trực tiếp tổ chức lực lượng, kiểm tra và vận động cộng đồng. Chúng ta sẽ lắng nghe kinh nghiệm từ những địa bàn trọng điểm, như Hoàn Kiếm, Ba Đình - những “mặt tiền” của Thủ đô, nơi thường xuyên đón khách quốc tế và tổ chức các sự kiện lớn.
- Đời sống và điều kiện làm việc của công nhân môi trường - không chỉ là câu chuyện về chế độ đãi ngộ, mà còn là việc đào tạo, trang bị phương tiện hiện đại, bảo đảm an toàn lao động và quan trọng hơn, là sự tôn trọng, trân trọng từ xã hội.
1h trước
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn; Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công chủ trì tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
Tham dự tọa đàm có: Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) Nguyễn Đức Nghĩa; lãnh đạo các phường Ba Đình, Cửa Nam; đại diện lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.
Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
2h trước
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 05/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025); các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Báo Hànộimới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”.
Ảnh minh họa.
Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh công cộng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành vi, thói quen sinh hoạt theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.