Văn hóa

Trao giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam

Bạch Thanh 10/12/2023 22:10

Tối 10-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

img_9022.jpeg
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Giải Nhất cho các tác giả.

Dự lễ trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

img_9014.jpeg
Quang cảnh lễ trao giải.

Cùng dự có lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện cán bộ, hội viên nông dân các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các nhóm tác giả đoạt giải.

img_9020(1).jpeg
Trao Giải Nhì cho các tác giả.

Hơn 90 năm qua, nông nghiệp Việt Nam không ngừng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu lớn. Trong suốt chặng đường đó, có sự đóng góp thầm lặng của những cây bút các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước. Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ nhất, năm 2023, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Báo Nông thôn Ngày nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là các đơn vị thực hiện.

Giải được phát động từ tháng 4-2023, thu hút hơn 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên từ hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham dự. Sau nhiều vòng làm việc, tuyển chọn nghiêm túc, công phu, 60 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã chấm, chọn 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 10 giải chuyên đề.

img_9018.jpeg

Không chỉ là sự kiện triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại; tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam", Giải còn là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: Trong thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành với nông dân, tổ chức, hướng dẫn thực hiện các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tập hợp, vận động, hỗ trợ nông dân trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

img_9016.jpeg
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Lễ trao giải.

Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

img_9017.jpeg
Khách mời tham gia tọa đàm tại Lễ trao giải.

Đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có sức lôi cuốn, hấp dẫn, thể hiện sinh động qua các tác phẩm thông tấn, báo chí; đi vào từng lời ca, tiếng hát, vần thơ của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ... Việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo môi trường cho các cây viết chuyên và không chuyên - là những nhà báo, bạn đọc cả nước… mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời phản ánh, nhân rộng những mô hình, tấm gương nông dân điển hình, tiêu biểu, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Các tác phẩm cũng giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn.

img_9015.jpeg
Đại diện nhóm tác giả Báo Hànộimới nhận giải.

Với loạt bài Để không lãng phí “bờ xôi, ruộng mật”: Cần đổi mới tư duy, nâng cao giá trị sản xuất, nhóm tác giả Báo Hànộimới được trao giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.