Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tranh chấp lối đi tại ngách 63/30/16 đường Lê Đức Thọ: Tránh tình trạng đơn thư kéo dài

Nguyên Hà| 28/05/2022 07:30

(HNM) - Do bị hàng xóm dựng cổng sắt, chắn lối đi chung, thời gian qua cuộc sống cũng như sinh hoạt thường nhật của các hộ dân tại ngách 63/30/16 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) gặp nhiều khó khăn. Sau gần một năm có đơn phản ánh sự việc đến chính quyền sở tại, việc tranh chấp lối đi chung của các hộ liền kề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Vinh, trú tại nhà số 9, ngách 63/30/16 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm), năm 2007, ông Lê Tuấn Duy được bà Nguyễn Thị Chúc chuyển nhượng 52,7m2 đất tại địa chỉ trên. Do đất của ông Duy nằm ở cuối thửa nên tại thời điểm này bà Chúc và ông Duy đã thỏa thuận để ra một lối đi chung có chiều dài là 15m, rộng 1,8m. Đến năm 2012 gia đình bà Chúc tiếp tục chuyển nhượng 35,6m2 cho bà Lê Thị Vinh và phần diện tích còn lại của thửa đất cho 2 hộ gia đình khác. Từ đó, các hộ gia đình vẫn sử dụng phần diện tích đất bà Chúc để lại làm lối đi chung.

Tuy nhiên, năm 2014, ông Lê Tuấn Duy tự ý dựng một cổng sắt trên ngõ đi này. Cho rằng ông Duy có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất đai, ngày 20-6-2021 bà Lê Thị Vinh đã có đơn gửi đến UBND phường Mỹ Đình 2, đề nghị phường có giải pháp trả lại ngõ đi chung. Ngoài ra, bà Vinh còn cho rằng, việc ông Duy sử dụng phần diện tích (khoảng 9m2) lối đi phía trước căn hộ của mình là chưa hợp pháp vì phần diện tích này hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trả lời đơn của bà Vinh, ngày 2-12-2021 UBND phường Mỹ Đình 2 có Thông báo số 1387/TB-UBND cho biết việc yêu cầu gia đình ông Duy dỡ cổng là chưa đủ cơ sở giải quyết. Theo ông Đỗ Bích, công chức địa chính phường Mỹ Đình 2, sự việc không có cơ sở giải quyết vì thời điểm ông Duy dựng cổng, các hộ không có ý kiến phản đối; đồng thời, tháng 3-2007 bà Nguyễn Thị Chúc đã chuyển nhượng phần diện tích trên ngõ đi này cho hộ ông Duy...

Không đồng ý với trả lời này, ngày 27-12-2021, bà Vinh tiếp tục có đơn khiếu nại đến UBND phường Mỹ Đình 2. Ngày 19-1-2022, UBND phường Mỹ Đình 2 tiếp tục có Thông báo số 34/TB-UBND với nội dung trả lời không khác nội dung Thông báo số 1387/TB-UBND. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 Vũ Văn Hưng vẫn khẳng định đơn của bà Vinh không có cơ sở để giải quyết vì nội dung đơn ngày 27-12-2021 không có tình tiết mới so với đơn gửi trước đây. Mặt khác, sau khi mua lại phần diện tích ngõ đi của bà Chúc, ông Duy có quyền gộp phần này vào phần diện tích 52,7m2 ông mua trước đây…!

Để tránh tình trạng đơn thư kéo dài, đề nghị chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm có giải pháp giải quyết dứt điểm những khúc mắc trên cơ sở đúng lý, hợp tình để ổn định cuộc sống của những người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tranh chấp lối đi tại ngách 63/30/16 đường Lê Đức Thọ: Tránh tình trạng đơn thư kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.