Giao thông

Trang bị kỹ năng cho học sinh qua đường ngang giao với đường sắt

Chu Dũng 12/09/2023 - 11:44

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm nay, các đơn vị tập trung vào tuyên truyền chuyên sâu, trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh qua đường ngang giao cắt với đường sắt.

Trung tá Phùng Quang Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, Hà Nội hiện có 6 tuyến đường sắt đi qua 18 quận, huyện, với tổng chiều dài hơn 162km và tồn tại 363 lối mở qua đường sắt trên địa bàn 17 quận, huyện. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

373474287_684941653204994_5625181163249849670_n.jpeg
Tuyên truyền tại quận Bắc Từ Liêm.

Bên cạnh đó, Hà Nội vẫn còn 545 vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Trong đó có 182 vị trí đường ngang hợp pháp, 78 đường ngang có gác chắn, 77 đường ngang phòng vệ bằng cảnh báo tự động, 27 đường ngang phòng vệ bằng biển báo.

Trong 363 lối mở trên, mới tổ chức trực cảnh giới tại 17 vị trí, chủ yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, các địa phương, doanh nghiệp trực tại 5 vị trí. Hiện tại, các lối mở này chủ yếu là do các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt tự mở. Chưa kể, nhiều hộ dân ngay sát đường tàu còn có hoạt động dân sinh ngay các vị trí lối mở, coi như hành lang nhà mình.

Đội Cảnh sát giao thông đường sắt vẫn thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn an toàn giao thông cho người dân sinh sống dọc hành lang đường sắt. Riêng trong 2 ngày 11 và 12-9 tổ chức tuyên truyền cho 2.200 thày, cô và học trò trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Buổi tuyên truyền được tổ chức trực quan sinh động. Các học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi của cảnh sát giao thông được tặng mũ bảo hiểm.

377125083_1760869837681005_4220377894669233989_n.jpeg
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường sắt giao lưu với học sinh phường Hoàng Liệt.

Cũng trong ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã phối hợp Trường THCS và THPT Đoàn Thị Điểm tổ chức lễ phát động Tháng an toàn giao thông với sự tham gia 2.956 học sinh và hơn 500 giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cuối buổi tuyên truyền, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cùng nhà trường tổ chức cho tất cả học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông; trao tặng nhà trường 50 mũ bảo hiểm và 100 cuốn sổ tay an toàn giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn an toàn giao thông tới đối tượng sinh viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trang bị kỹ năng cho học sinh qua đường ngang giao với đường sắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.