Mở rộng tổ chức, đồng hành bền chặt với người lao động; Mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm trước lịch sử; Hiệu ứng tích cực từ tư duy sáng tạo; Tăng cường an toàn giao thông mùa du lịch; Xóa bất cập trong quản lý, vận hành chợ dân sinh… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 28-7-2026.
Mở rộng tổ chức, đồng hành bền chặt với người lao động

Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp Công đoàn trên cả nước đang tạo dấu ấn bằng những kết quả thiết thực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 689.000 người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; riêng Hà Nội thành lập mới 1.381 công đoàn cơ sở với hơn 53.400 đoàn viên, góp phần mở rộng "mái nhà chung", khẳng định sức hút và vai trò đồng hành của Công đoàn với người lao động.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi thị trường lao động ngày càng đa dạng và quan hệ lao động đặt ra những yêu cầu mới, sức mạnh của tổ chức Công đoàn không chỉ được khẳng định bằng quy mô, mà trước hết bằng chất lượng đại diện, hiệu quả chăm lo và khả năng đồng hành thực chất với người lao động. Khi người lao động đặt niềm tin, coi Công đoàn là điểm tựa trong công việc và cuộc sống, đó cũng chính là nền tảng để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm trước lịch sử

Chương trình Hà Nội chuyển động do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27-7 cho thấy, xóa bỏ khoảng trống thông tin trên những tấm bia liệt sĩ là hành trình chạy đua với thời gian của lương tri và lòng biết ơn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn thành phố đang được triển khai thần tốc, đồng bộ tại 126 xã, phường, mở ra niềm hy vọng khép lại nỗi đau đằng đẵng cho hàng vạn gia đình, thân nhân liệt sĩ.
Theo Kế hoạch số 352/KH-BCĐ ngày 24-7-2026 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm triển khai khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với 555 phần mộ chưa xác định thông tin tại 3 nghĩa trang do thành phố quản lý với các chỉ tiêu và mốc thời gian hoàn thành cụ thể: Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì): Lấy mẫu 48 mộ, bắt đầu từ 5h ngày 2-8-2026, hoàn thành trước ngày 15-8-2026; Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn: Lấy mẫu 38 mộ, hoàn thành trước ngày 25-8-2026; Nghĩa trang Mai Dịch: Lấy mẫu 469 mộ, hoàn thành trước ngày 15-12-2026.
Việc Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành chiến dịch sớm hơn yêu cầu của Trung ương chính là sự tri ân thiết thực nhất, nhằm "trả lại tên" cho các anh, mang lại niềm an ủi trọn vẹn cho những người còn sống và giữ gìn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" ngàn đời của dân tộc.
Hiệu ứng tích cực từ tư duy sáng tạo

Bài 4: Loạt bài “Thiết chế văn hóa trong đời sống đô thị: Tái cấu trúc cho những giá trị mới” với chủ đề “Hiệu ứng tích cực từ tư duy sáng tạo” cho thấy không chỉ xây thêm những công trình mới, Hà Nội đang tìm cách làm mới các thiết chế văn hóa bằng những tư duy mới: Từ nhà văn hóa số ở cơ sở đến những không gian cũ được hồi sinh, mở rộng khả năng kết nối cộng đồng. Những chuyển động đó đang mở ra cách tiếp cận mới trong việc kiến tạo đời sống văn hóa đô thị.
Trên cơ sở hiện trạng cơ sở vật chất được giao quản lý và sử dụng, nhiều đơn vị nghệ thuật đã bước đầu phân bổ thời gian hợp lý, linh hoạt để xây dựng phương án khai thác cơ sở vật chất. Điển hình như Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi đây được đánh giá là luôn “sáng đèn”. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, hiện nay, ngoài tổ chức biểu diễn để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, nhà hát đã xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên danh, liên kết và cho thuê phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Ở lĩnh vực thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cũng là đơn vị được đánh giá hoạt động khá hiệu quả.
Tăng cường an toàn giao thông mùa du lịch

Bước vào cao điểm mùa du lịch hè 2026, lượng du khách đến Hà Nội tăng mạnh, tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện. Những nỗ lực đó không chỉ giúp xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách.
Xóa bất cập trong quản lý, vận hành chợ dân sinh

Tại một số xã, phường như Tây Mỗ, Xuân Phương (Hà Nội) đang tồn tại thực trạng nhiều chợ dân sinh được xây mới với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng chậm đưa vào sử dụng, thậm chí bỏ hoang nhiều năm.
Trong khi đó, ngay khu vực lân cận người dân tràn ra đường lập chợ cóc để buôn bán, gây cản trở giao thông cùng nhiều hệ lụy khác. Vấn đề này đang rất cần các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của Hà Nội vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong quản lý, vận hành chợ dân sinh.
Theo Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, điểm yếu trong việc lập dự án xây chợ là thiếu khảo sát xã hội học. Vị trí chợ không thuận lợi, thiết kế bên trong bí bách, phân khu ngành hàng thiếu hợp lý khiến cả người bán lẫn người mua đều e ngại. Nếu vị trí thực sự không còn phù hợp để làm chợ truyền thống, cần mạnh dạn đề xuất chuyển đổi công năng sử dụng để tránh lãng phí quỹ đất và nguồn vốn xã hội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.