Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trang bị cho trẻ em cách phòng, tránh xâm hại tình dục

Vũ Minh| 18/10/2021 07:31

(HNM) - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em, nhất là trẻ em gái ở nước ta còn phức tạp. Trung bình mỗi năm, cả nước có hơn 1.200 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Nguy cơ trẻ em bị xâm hại ở khắp mọi nơi, không ngoại trừ trong gia đình, trường học, khiến trẻ bị tổn thương về sức khỏe, thường sợ hãi, hoảng loạn hoặc mắc bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần và nhiều chứng rối loạn tâm lý khác. Nếu không được giúp đỡ, trẻ em có thể mang theo những ám ảnh về vụ việc xảy ra suốt đời.

Nhằm giúp trẻ phòng, tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục, phụ huynh cần nói cho trẻ em biết về sự thay đổi, phát triển theo từng lứa tuổi, để trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân; không tiếp xúc một mình với người lạ, không đi theo họ dù vì bất cứ lý do gì... Khi không may gặp tình huống xấu, trẻ em phải tìm cách tránh xa, kêu to để tìm kiếm sự giúp đỡ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trang bị cho trẻ em cách phòng, tránh xâm hại tình dục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.