Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trải nghiệm không gian sống xanh tại Sol Lake Villa

Quỳnh Mai| 05/11/2021 12:16

Bản nhạc xanh bên hồ” là cách ví von của nhiều người để miêu tả về cuộc sống tại dự án Sol Lake Villa, nơi có những căn biệt thự xanh nằm cạnh Công viên Âm nhạc lớn nhất phía Tây Hà Nội.

Chiều chủ nhật một ngày thu Hà Nội, chị Hà, khách hàng tại dự án Sol Lake Villa tản bộ cùng chồng tại Công viên Âm nhạc nằm ngay cạnh dự án. Nét mặt đầy hạnh phúc, chị chia sẻ: “Đã lâu rồi tôi mới được trở lại cảm giác thư thái như vậy. Chẳng cần phải đi đâu xa, ngay trước hiên nhà mình là công viên, hồ nước xanh mát được thiết kế độc đáo. Bởi vậy, thời gian ở nhà chính là thời gian nghỉ dưỡng trọn vẹn”.

Cư dân Sol Lake Villa hưởng trọn tiện ích tại Công viên Âm nhạc.

Thực tế cho thấy, người dân sống tại Hà Đông hiện không còn xa lạ với những khu đô thị mọc lên san sát, nhưng lại thiếu không gian vui chơi, giải trí cho cư dân. Do đó, sự xuất hiện và đi vào hoạt động của Công viên Âm nhạc rộng 5,94ha với tâm là Hồ cây đàn rộng 1,2ha tại dự án Sol Lake Villa, Khu đô thị Dương Nội đã góp phần thay đổi diện mạo nơi đây.

“Nếu chỉ đơn thuần là khu đô thị với những dãy nhà phố, biệt thự, chung cư… thì chưa chắc Khu đô thị Dương Nội nói chung, dự án Sol Lake Villa nói riêng trở thành một trong những tâm điểm sống của Hà Đông. Sự hiện diện của hệ thống quần thể công viên, mặt nước đã đưa yếu tố sinh thái vào dự án, biến nơi đây thành một trong những vùng xanh đáng sống nhất tại Hà Đông”, anh Hoàng Trọng Thái, đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Đông cho biết.

Dự án Công viên Âm nhạc được Tập đoàn Nam Cường khánh thành vào năm 2019. Công viên được thiết kế đầy sáng tạo, lấy cảm hứng từ âm nhạc với cách sắp xếp, bài trí các không gian âm nhạc khác nhau, trong đó điểm nhấn là khu nhạc nước. Nơi đây diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí ý nghĩa đối với cư dân.

Khi được hỏi về lý do tại sao lại xây dựng Công viên Âm nhạc mà không phải hạng mục công viên thông thường, đại diện Tập đoàn Nam Cường chia sẻ: “Chúng tôi muốn kiến tạo những điều độc đáo, mới lạ nhưng thiết thực tới cư dân. Công viên là nơi cần cho không gian sống, còn âm nhạc chính là phương thuốc chữa lành mọi tổn thương. Chúng tôi đầu tư, phát triển Công viên Âm nhạc với mong muốn góp phần giúp cư dân tại dự án Sol Lake Villa nói riêng và Khu đô thị Dương Nội nói chung sẽ luôn giữ được tâm thái cân bằng, hạnh phúc trong cuộc sống”.

Khu nhạc nước tạo ra không gian vui chơi lý tưởng cho trẻ nhỏ tại Sol Lake Villa.

Ngoài Công viên Âm nhạc, Công viên Thiên văn học đầu tiên tại Việt Nam cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đã hiện hữu tại Khu đô thị Dương Nội. Cư dân Sol Lake Villa dễ dàng thừa hưởng tiện ích cộng sinh này cũng như hoàn toàn an tâm về không gian xanh rộng lớn quanh dự án.

Với sự xuất hiện của Công viên Âm nhạc cùng quần thể tiện ích đa chức năng trong Khu đô thị Dương Nội, các sản phẩm giới hạn tại Sol Lake Villa luôn được săn đón và gần như “cháy hàng” ngay giai đoạn mở bán đầu tiên. “Biệt thự cao cấp nhưng khách lựa và mua rất nhanh bởi họ thấy được tiềm năng tăng giá cũng như những giá trị sống hiếm có mà không phải dự án nào cũng có được”, đại diện đơn vị phân phối dự án cho biết.

Phân khu Sol Lake Villa được quy hoạch bài bản, với sự chỉn chu và đầu tư toàn diện từ những chi tiết nhỏ nhất. Giới chuyên gia nhận định, Sol Lake Villa như một bản hòa tấu vang lên những giai điệu cảm xúc nhất của không gian xanh, kiến trúc xây dựng độc đáo và tiện ích đồng bộ.

Việc sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tối ưu diện tích và công năng sử dụng cũng được xem là điểm nhấn nổi bật tại dự án. Các căn biệt thự tại đây có diện tích mặt sàn từ 162-336m2, được xây dựng thành 3 tầng và 1 tum, với diện tích cửa kính rộng thoáng. Ngoài những tiện ích xanh nội đô, mỗi căn nhà tại Sol Lake Villa đều có khu tiểu cảnh, khuôn viên trồng cây xanh… mang tới sự an nhiên, điều hòa không khí và giảm tải khói bụi, ồn ào.

Thông tin tham khảo: https://sollakevilla.vn/

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm không gian sống xanh tại Sol Lake Villa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.