Người Việt bốn phương

Trại hè Việt Nam 2023: Vinh danh các thanh, thiếu niên kiều bào tiêu biểu

Quỳnh Dương 19/07/2023 - 13:25

Ngày 19-7, Trại hè Việt Nam 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ kiều bào đồng hành vươn tới tương lai” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) , Bộ Ngoại giao tổ chức đã chính thức khởi động với những hoạt động đầu tiên tại Hà Nội.

9102a7bf42f091aec8e1.jpg
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt thanh, thiếu niên kiều bào về dự Trại hè 2023.

Trong buổi gặp mặt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về NVNONN Mai Phan Dũng cho biết, trại hè năm nay có sự tham gia của 120 thanh, thiếu niên kiều bào tiêu biểu từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các em có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước.

Chương trình sẽ kéo dài 2 tuần đi qua 9 tỉnh, thành phố trên khắp đất nước với nhiều nội dung có ý nghĩa, giúp sinh viên, học sinh kiều bào hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống của quê hương. Đặc biệt, hoạt động giao lưu với đoàn thanh niên các địa phương sẽ tạo ra sự kết nối giữa thế hệ trẻ ở trong và ngoài nước.

Thay mặt đoàn thanh, thiếu niên kiều bào, em Trần Hà Phương (Lào) chia sẻ: “Trước khi về Việt Nam, em cảm thấy rất lo lắng, băn khoăn không biết bản thân có làm quen được với bạn bè đến từ nhiều nước như vậy không? Ban tổ chức đồng hành và hướng dẫn như thế nào? Tuy nhiên, sau 2 ngày về đây, những điều lo lắng đó đã không còn. Em đã làm quen với nhiều bạn và có cảm giác như được trở về gia đình, như anh em một nhà. Sự quan tâm chăm sóc tận tình của ban tổ chức dành cho chúng em như tình cảm dành cho những người con đi xa mới về. Qua đây, em cảm thấy rõ ràng và sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước”.

Bày tỏ lòng cảm ơn đối với Ban tổ chức, em Trần Hà Phương mong muốn trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa tới cộng đồng NVNONN, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên kiều bào về tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội trong nước, đặc biệt là các chương trình khởi nghiệp, góp vốn đầu tư...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, thế hệ trẻ luôn được coi trọng và thanh niên là người chủ của tương lai, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thanh niên, sinh viên kiều bào chính là tương lai của cộng đồng NVNONN...

Với vai trò là “ngôi nhà chung” của khối đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong các hoạt động dành cho kiều bào, trong đó có chương trình Trại hè Việt Nam dành cho thanh niên, sinh viên NVNONN.

4c042511f45e27007e4f.jpg
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh 5 cá nhân thanh niên, sinh viên NVNONN.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá, trại hè Việt Nam là chương trình ý nghĩa nhằm tạo kết nối giữa thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài với quê hương Việt Nam. Qua đó, thế hệ trẻ Người Việt Nam ở nước ngoài được tìm hiểu các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của đất nước, được giao lưu với thế hệ trẻ trong nước, góp phần triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy chúc các em hoàn thành chương trình Trại hè Việt Nam 2023 với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Khi rời Việt Nam, mang theo trong hành trang của mình là ấn tượng về một hành trình đầy ắp kỷ niệm thân thương về cội rễ của mình. Ông cũng tin tưởng rằng, trở về nơi mình đang sinh sống, các em sẽ hiểu biết rõ thêm về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, về công cuộc đổi mới hiện nay ở trong nước, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào. Qua đó, mong các em đẩy mạnh hoạt động của phong trào thanh niên, sinh viên kiều bào; kết nối và phối hợp cùng thanh niên, sinh viên trong nước tạo thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, làm việc và luôn hướng về quê hương, đất nước; cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; học và giữ được tiếng Việt.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh 5 cá nhân thanh niên, sinh viên NVNONN đạt thành tích cao trong học tập và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng sở tại.

dsc_9482.jpg
Đoàn thanh, thiếu niên kiều bào thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Sáng cùng ngày, đoàn thanh, thiếu niên kiều bào đã đi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trại hè Việt Nam 2023: Vinh danh các thanh, thiếu niên kiều bào tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.