Văn hóa

Trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có cho chùa Hương

Thu Hà 22/07/2026 - 13:20

215 hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ hàng quán, góp phần trả lại không gian thông thoáng cho Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, hướng tới xây dựng điểm đến xanh, văn minh và phát triển bền vững.

Sau nhiều năm tồn tại các điểm kinh doanh dọc lối lên chùa Thiên Trù và khu vực trung tâm lễ hội, chùa Hương đang khoác lên mình diện mạo mới. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm hộ dân đã đồng thuận tháo dỡ hàng quán, trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có cho di tích. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chỉnh trang tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, hướng tới nâng cao chất lượng điểm đến và phát triển du lịch bền vững.

Đồng thuận vì một chùa Hương xanh và văn minh

Những ngày này, khu vực trước cổng chùa Thiên Trù trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn sau khi nhiều hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ hàng quán. Nếu như trước đây, hai bên lối lên chùa là những dãy quầy bán hàng tồn tại nhiều năm thì nay không gian đã được mở rộng, trả lại vẻ đẹp vốn có của quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương.

anh1.jpg
Lãnh đạo xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội kiểm tra chỉnh trang khu vực chùa Hương. Ảnh: Thu Hà

Theo UBND xã Hương Sơn, việc chỉnh trang được triển khai trên tinh thần tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Chính quyền địa phương hỗ trợ nhân công, phương tiện vận chuyển bằng cả đường bộ và đường thủy để các hộ thuận lợi tháo dỡ, di dời tài sản.

Ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết, cùng với việc hỗ trợ người dân tháo dỡ, địa phương đang nghiên cứu quy hoạch lại không gian dịch vụ theo hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, phục vụ du khách quanh năm thay vì chỉ tập trung vào mùa lễ hội.

Từ ngày 30-6-2026 đến ngày 21-7-2026, tại quần thể di tích chùa Hương đã có 215/256 hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ, di dời, đạt gần 84% kế hoạch. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang trong tháng 7-2026 để triển khai các bước tiếp theo của đề án.

anh2.jpg
Các hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ hàng quán, trả lại mặt bằng cho khu di tích chùa Hương. Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn cho biết, mặc dù ban đầu còn có những băn khoăn do nhiều hộ đã kinh doanh nhiều năm, nhưng nhờ công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận thực hiện chủ trương của địa phương mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Là một trong những hộ tự nguyện tháo dỡ gian hàng, ông Trần Quốc Tuấn, xã Hương Sơn chia sẻ, bà con ủng hộ chủ trương chỉnh trang, đồng thời mong muốn việc quy hoạch mới được thực hiện công khai, minh bạch để người dân yên tâm ổn định sinh kế lâu dài.

Diện mạo mới tạo sức hút với du khách

Không gian thông thoáng sau chỉnh trang đã để lại nhiều ấn tượng tích cực đối với du khách trong và ngoài nước.

anh3.jpg
Du khách quốc tế tham quan chùa Hương sau khi khu vực trung tâm được chỉnh trang. Ảnh: Thu Hà

Ông Nguyễn Hữu Minh, hướng dẫn viên Công ty Sunlight Travel cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, cảnh quan từ bến Yến đến chùa Thiên Trù đã thay đổi rõ rệt, giúp du khách có điều kiện chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị văn hóa của chùa Hương.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 21-6, khu di tích chùa Hương đã đón khoảng 853 nghìn lượt khách; dự kiến cả năm đạt khoảng 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch bền vững.

Việc chỉnh trang cảnh quan là một phần trong Đề án chỉnh trang tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương năm 2026. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiếp tục đồng bộ nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, tổ chức lại không gian dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

anh4.jpg
Không gian lối lên Thiên Trù thông thoáng sau chỉnh trang, góp phần tôn lên vẻ đẹp của Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương. Ảnh: Thu Hà

Việc trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có cho chùa Hương không chỉ góp phần gìn giữ giá trị của một di tích quốc gia đặc biệt mà còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch văn hóa, tâm linh của Hà Nội. Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo nền tảng để chùa Hương trở thành điểm đến xanh, văn minh, hấp dẫn du khách quanh năm, đồng thời bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có cho chùa Hương

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.