Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh sẽ đầu tư xứng tầm cho văn hóa và văn nghệ sĩ

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 22/02/2024 - 13:37

Ngày 22-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn.

anh-3.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự.

Chương trình nhằm ghi nhận sự đóng góp của các văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó, khơi dậy tình cảm, nhiệt huyết, phát huy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi họp mặt, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ, thành phố đang đứng trước giai đoạn phát triển mới, với nhiều chính sách đặc thù. “Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng sáng tác mới. Thành phố cần đưa văn hóa, tinh thần ngang tầm kinh tế, tạo ra không gian văn hóa Hồ Chí Minh để nhân dân thành phố hưởng ứng mới tạo nên được sức mạnh tổng thể. Đội ngũ văn nghệ sĩ mong muốn thành phố quan tâm hơn nữa đến các trường nghệ thuật, đây là nơi đào tạo nhân lực quan trọng, có định hướng cụ thể, đào tạo cả về chuyên môn và nhận thức chính trị”, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho hay.

anh-1.jpg
NSND Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi họp mặt.

Còn NSND Tạ Minh Tâm tin rằng, thành phố luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho sự phát triển nghệ thuật. Về phía nghệ sĩ, sẽ luôn nỗ lực làm hết sức mình, giáo dục nghệ sĩ trẻ trưởng thành trong nhận thức, phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

NSND Tạ Minh Tâm cũng mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển thiết chế văn hóa, đào tạo các tài năng trẻ có cùng lý tưởng, có nhận thức chính trị, có tư duy sáng tác và biểu diễn nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của công chúng.

anh-2.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn văn nghệ sĩ luôn hướng về thành phố, tình yêu đối với đất nước, có nguồn cảm hứng sáng tác không mệt mỏi để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật, văn hóa có sức lan tỏa lớn, động viên, cổ vũ tinh thần lao động, cống hiến vì sự phát triển của đất nước và thành phố.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm trong đầu tư văn hóa ngang tầm với đời sống vật chất. Thành phố cũng đang có định hướng, hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho văn hóa, nghệ thuật xứng tầm với sự phát triển thành phố. Song song đó, thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cho văn nghệ sĩ, lực lượng có liên quan trong quá trình phát triển văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ đầu tư xứng tầm cho văn hóa và văn nghệ sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.