TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh: Lượng khách tăng, xe "dù", bến "cóc" hoạt động phức tạp

Minh Tuấn 06/08/2025 - 17:53

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 tới, người dân được nghỉ 4 ngày (từ 30-8 đến hết 2-9), các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng khách tăng cao. Thời điểm này, tình trạng xe “dù”, bến “cóc” có dấu hiệu hoạt động phức tạp.

W_bxmdm.jpg
Các bến xe lớn tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng khách đi lại tăng cao dịp lễ 2-9 tới. Ảnh: H.Phạm

Hành khách đi lại tăng

Theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cũ (phường Bình Thạnh) sẽ tổ chức hơn 2.699 chuyến xe, phục vụ khoảng 55.862 lượt hành khách trong 6 ngày cao điểm, từ 29-8 đến 3-9. Trong đó, cao điểm là ngày 29-8, khoảng 16.000 hành khách và 543 chuyến xe; ngày 30-8 với khoảng 14.700 hành khách và 510 chuyến xe. Đại diện bến xe cho biết, lượng khách và xe đều tăng từ 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong trường hợp hành khách đi lại tăng đột biến, bến xe sẽ tăng cường phương tiện, bao gồm xe hợp đồng, xe tăng cường lệch tuyến và điều phối phương tiện linh hoạt theo thực tế lượng khách.

Để hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện, các doanh nghiệp vận tải được khuyến khích giữ nguyên giá cước. Trường hợp cần thiết điều chỉnh, mức tăng không vượt quá 40% so với ngày thường, chỉ áp dụng trong 2 ngày cao điểm là ngày 29 và 30-8.

Phó Giám đốc BXMĐ cũ Đỗ Phú Đạt cho biết, công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện, giấy tờ xe sẽ thực hiện nghiêm ngặt. Các đơn vị vi phạm sẽ bị tạm ngừng bán vé và xử lý theo quy định.

bxmdctp.jpg
Các bến xe khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé trong dịp lễ. Ảnh: H.Phạm

Trong khi đó, BXMĐ mới (phường Long Bình) thông tin, lượng hành khách đi lại dịp lễ năm nay dự kiến tăng 27%, lượng xe tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính trong 6 ngày cao điểm (từ 29-8 đến 3-9), bến xe sẽ phục vụ gần 54.000 lượt khách, tập trung chủ yếu ở các tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, cao điểm ngày 30-8 dự kiến hơn 15.000 lượt khách và 540 chuyến xe; ngày 29-8 khoảng 13.500 hành khách và 520 chuyến xe.

Phó Giám đốc BXMĐ mới Nguyễn Lâm Hải thông tin, bến xe khuyến khích các doanh nghiệp không tăng giá vé trong dịp lễ, trừ trường hợp điều chỉnh mức tối đa 40% trong 2 ngày (29 và 30-8), áp dụng cho các tuyến từ Đà Nẵng đến Đồng Nai và khu vực miền Tây.

Xe “dù”, bến “cóc” hoạt động phức tạp

Những ngày đầu tháng 8, tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ và xung quanh các BXMĐ, dọc đường Kha Vạn Cân, quốc lộ 13, ngã tư Bình Phước…, có nhiều xe khách hoạt động rầm rộ đón, trả khách ngoài bến, gia tăng tình trạng xe “dù”, bến “cóc”. Xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định trá hình có dấu hiệu phức tạp trở lại, hoạt động công khai.

Ghi nhận ngày 6-8, tại bãi xe Long K cạnh quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), bãi xe An Anh trên đường Nguyễn Hoàng (phường An Phú), các xe trung chuyển khách đón tại bãi. Ngay tại cổng luôn có lực lượng bảo vệ túc trực mở cửa khi có xe đến và đóng lại, hòng che mắt lực lượng chức năng.

W_donkhach-ql13.jpg
Xe khách Xuân Tươi chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai (Bình Định cũ) đón khách sai quy định dọc đường Kha Vạn Cân. Ảnh: H.Phạm

Hoạt động rầm rộ không kém là dọc tuyến đường quốc 13, khu vực ngã tư Bình Phước giao với quốc lộ 1, xe khách và xe trung chuyển đón trả khách ngay dọc các tuyến đường, ra vào công khai tại các bến bãi “cóc” trên các tuyến này cả ngày lẫn đêm.

Đơn cử như tại bến xe Thành Công (gần khu vực ngã tư Bình Phước), các bến “cóc” ở cây xăng dọc quốc lộ 13, khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, hoạt động rầm rộ trong đêm, hành khách lên xuống cùng hành lý lỉnh kỉnh, khiến tình hình trật tự, an toàn giao thông thêm phức tạp.

Người dân phản ánh tại các bến bãi “cóc” này hoạt động đón, trả khách sai quy định diễn ra lâu nay nhưng vẫn chưa được xử lý rốt ráo, gây bức xúc.

W_xe-don-khach-sai.jpg
Nhà xe Đức Tâm ngang nhiên đón trả khách sai quy định trên tuyến quốc lộ 13. Ảnh: H.Phạm

Theo phản ánh của Ban Quản lý BXMĐ cũ và mới, phương tiện lợi dụng hành trình đi ngang qua bến xe khách liên tỉnh, trong đó có xe hợp đồng để tổ chức đón, trả khách và lên xuống hàng hóa không đúng quy định vẫn diễn ra hằng ngày, và tăng mạnh trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt phát sinh thêm khu vực xung quanh BXMĐ mới.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lãnh đạo BXMĐ mới kiến nghị cơ quan chức năng xem xét phương án lắp đặt bổ sung các biển cấm, camera (phạt nguội), kể cả bên trong các điểm dừng đón, trả khách quy mô lớn do doanh nghiệp đầu tư để thực hiện các biện pháp xử phạt theo quy định.

W_docuongdonkhach.jpg
Xe khách hoạt động rầm rộ vào ban đêm, đón khách dọc đường sai quy định khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Phạm

Thậm chí, ngừng khai thác điểm dừng đón trả khách hoạt động sai quy định khi tổ chức đón, trả hành khách và giao nhận hàng hóa tại các bãi giữ xe, nơi đỗ xe, trạm tiếp nhiên liệu dọc quốc lộ 1, quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội… gây mất trật tự an toàn giao thông.

Nhằm đảm bảo đi lại thuận lợi và an toàn của người dân trong dịp lễ 2-9 tới, ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc BXMĐ mới kiến nghị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện hoạt động tuyến cố định có hành vi đón, trả khách ngoài bến, xử lý tình trạng xe "dù", bến "cóc”, xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định trá hình, trong đó có khu vực trước và xung quanh BXMĐ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    TP Hồ Chí Minh: Lượng khách tăng, xe "dù", bến "cóc" hoạt động phức tạp

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.