Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh kiên quyết không để khan hiếm hàng hóa dịp Tết

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 09/11/2023 - 20:23

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh dự báo sức mua mùa Tết Giáp Thìn năm 2024 tăng khoảng 11-13% so với Tết Quý Mão năm 2023.

coopmart.jpg
Lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị bắt đầu nhộn nhịp. Trong ảnh: Siêu thị Co.opmart ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đó là thông tin tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội và một số nội dung dư luận quan tâm do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 9-11.

Liên quan đến vấn đề chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cao điểm cuối năm, Phó trưởng Phòng quản lý năng lượng (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Phương Duy cho biết, hiện nay, diễn biến giá xăng dầu, tỷ giá, giá cả nguyên vật liệu cơ bản... biến động phức tạp, tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất trong nước, nhất là đối với hoạt động sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu những tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Riêng doanh nghiệp bình ổn thị trường có sự chuẩn bị chu đáo kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu, tuân thủ nghiêm quy định của chương trình, cung ứng đủ, vượt sản lượng, bán đúng giá do Sở Tài chính thành phố công bố; qua đó, góp phần điều tiết thị trường, không để xảy ra đột biến giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

nguyen-phuong-duy.jpg
Phó trưởng Phòng quản lý năng lượng (Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Phương Duy thông tin tại họp báo.

Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, thành phố đã xây dựng kế hoạch và giao Sở Công Thương thành phố chủ trì tích cực triển khai thực hiện. Theo đó, các tháng cận Tết, lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 25-43% nhu cầu thị trường. Dự kiến, bình quân mỗi tháng cung ứng 5.000 tấn gạo, 70 triệu quả trứng gia cầm, 2.000 tấn đường, 1.000 tấn thực phẩm chế biến, 2.000 tấn dầu ăn, 10.000 tấn rau củ quả, 6.000 tấn thịt gia súc, 8.000 tấn thịt gia cầm, 200 tấn thuỷ hải sản...

Đồng thời, doanh nghiệp thành phố sẵn sàng tăng sản lượng trong tình huống khẩn cấp, sẵn sàng bán hàng lưu động đến địa bàn thiếu hàng cục bộ (nếu có). Thành phố kiên quyết không để xảy ra khan thiếu hàng hóa, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.

Riêng đối với mặt hàng gạo, vừa qua, Sở Công Thương thành phố đã tổ chức kiểm tra nguồn hàng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo nhận định của các đầu mối xuất khẩu gạo, giá gạo thế giới đang trong xu hướng tăng và khó dự đoán do phụ thuộc nhu cầu của các thị trường lớn và tính toán chiến lược của các nước xuất khẩu. Sở Công Thương thành phố đang theo dõi sát sao diễn biến này.

Về sức mua, dự báo sức mua mùa Tết năm nay tăng khoảng 11-13% so với Tết Quý Mão năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh kiên quyết không để khan hiếm hàng hóa dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.