Hà Nội kết nối

TP Hồ Chí Minh "đặt hàng" Đại học Quốc gia thành phố nhiều lĩnh vực đào tạo

Thanh Tàu 11/06/2024 - 17:44

Ngày 11-6, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia thành phố, giai đoạn 2022-2025.

Toàn cảnh tại hội nghị. Ảnh Nghiêm Ý
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nghiêm Ý

Theo ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ thành phố, việc triển khai chương trình hợp tác giữa UBND thành phố với Đại học Quốc gia thành phố đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó, 7/18 nhiệm vụ và 1 nội dung được triển khai đúng tiến độ, 10/18 nhiệm vụ đang triển khai và cơ bản đã hoàn thiện dự thảo Đề án khoa học; 1/18 nhiệm vụ chưa cập nhật thông tin triển khai.

Các nhiệm vụ đã được triển khai gồm: Xây dựng và triển khai “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của thành phố”; phối hợp thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị Đại học Quốc gia; báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô thành phố; phối hợp triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn 2021-2025”...

342144.jpg
PGS - TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại hội nghị. Ảnh: Nghiêm Ý

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đây là chương trình thành công nhất mà Đại học Quốc gia phối hợp UBND thành phố. Trong 2 năm qua, trường đã đào tạo 4.000 viên chức cho thành phố.

Đánh giá những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực, phối hợp của cả hai phía, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi bày tỏ kỳ vọng sẽ có kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, hướng tới chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 30 năm thành lập Đại học Quốc gia thành phố.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ, công chức của thành phố. Đáng chú ý, đề án đào tạo nhân lực công nghệ cao trình độ quốc tế cần chuyển thành kế hoạch đào tạo trong năm.

Về phát triển nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Sở Thông tin - Truyền thông cùng Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Chuyên đổi số thành phố và các đơn vị liên quan xem xét cập nhật; đồng thời, rà soát nguồn lực, chọn một số ngành có thể ứng dụng ngay để thực hiện, có sản phẩm cụ thể...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh "đặt hàng" Đại học Quốc gia thành phố nhiều lĩnh vực đào tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.